Thuốc lá lậu chiếm hơn 20% thị phần

11/04/2012 03:56 GMT+7

Trong khi quy định về cấm hút thuốc nơi công cộng đang không được thực hiện triệt để thì nhiều ý kiến góp ý tại tọa đàm “Dự thảo luật Phòng chống tác hại của thuốc lá” do CLB Pháp chế doanh nghiệp, Bộ Tư pháp tổ chức ngày 10.4 tại Hà Nội tiếp tục cho rằng Dự thảo luật Phòng chống tác hại của thuốc lá còn nhiều quy định khó khả thi.

Trong khi quy định về cấm hút thuốc nơi công cộng đang không được thực hiện triệt để thì nhiều ý kiến góp ý tại tọa đàm “Dự thảo luật Phòng chống tác hại của thuốc lá” do CLB Pháp chế doanh nghiệp, Bộ Tư pháp tổ chức ngày 10.4 tại Hà Nội tiếp tục cho rằng Dự thảo luật Phòng chống tác hại của thuốc lá còn nhiều quy định khó khả thi.

TS Nguyễn Đức Thụ, Phó vụ trưởng Vụ Các vấn đề về xã hội, Văn phòng Quốc hội, cho hay đối với đề xuất thành lập Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá, có không ít ý kiến phản đối vì không phù hợp với pháp luật hiện hành, việc hình thành nhiều loại quỹ sẽ khó kiểm soát hoạt động và có thể nảy sinh tình trạng lạm dụng. Theo ước tính của Hiệp hội Thuốc lá VN, hiện thuốc lá lậu đang chiếm khoảng 21-22% thị trường nội địa và mỗi năm nhà nước thất thu khoảng 3.800 tỉ đồng tiền thuế.

Thái Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.