Tăng án bị cáo lái xe tông chết nhân viên vệ sinh

21/01/2014 03:15 GMT+7

Ngày 20.1, TAND TP.HCM xử phúc thẩm, chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện KSND Q.1, sửa án sơ thẩm tăng từ 1 năm 6 tháng (án treo) lên 3 năm tù đối với bị cáo Đinh Quang Duy (31 tuổi, ngụ Q.7) về tội “vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”. Theo án sơ thẩm, khuya 8.5.2013, Duy lái

ô tô trên đường Trần Hưng Đạo (Q.1), khi đến trước nhà số 228 đã để xe đụng vào anh Ngô Quang Thọ (nhân viên Công ty TNHH MTV dịch vụ công ích Q.1) đang quét rác tại dải phân cách đường; khiến anh Thọ tử vong tại bệnh viện do đa chấn thương.

HĐXX phúc thẩm nhận định bị cáo lái xe trong tình trạng có rượu bia, tông chết người đã phạm điểm b, khoản 2, điều 202 bộ luật Hình sự, có hình phạt từ 3 - 15 năm tù. Việc TAND Q.1 tuyên phạt bị cáo 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo là chưa nhận định đúng tính chất cũng như mức độ nguy hiểm do hành vi của bị cáo gây ra. 

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.