Cá voi nặng 7 tấn mắc cạn chết

11/10/2013 22:05 GMT+7

(TNO) Khoảng 7 giờ sáng 11.10, anh Thạch Liêm (ở khóm Sân Chim, P.2, thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng) đi ra bãi biển thuộc khóm Sân Chim để bắt tôm, cua giống đã phát hiện một con cá voi lớn mắc cạn nên trình báo chính quyền địa phương giải cứu.


Cá voi dài khoảng 11 m, nặng trên 7 tấn - Ảnh: Cao Long

Hay tin cá voi lớn bị mắc cạn, hàng ngàn người hiếu kỳ kéo đến xem. Cá voi mắc cạn vẫn còn sống, cá có chiều dài 11 m, chiều ngang 2 m, ước nặng khoảng trên 7 tấn.

Ông Mạch Văn Đông, Phó trưởng Công an P.2, thị xã Vĩnh Châu cho biết ngay sau khi nhận được tin báo của ngư dân, đơn vị đã cử lực lượng phối hợp với Bộ đội Biên phòng thị xã Vĩnh Châu giữ gìn trật tự, đồng thời huy động phương tiện cùng người dân giải cứu cá voi.

Do không thể giải cứu ngay nên bước đầu lực lượng chức năng đã dùng tấm bạt giăng lên che nắng tránh để cá voi rơi vào tình trạng suy kiệt.

Theo dự kiến, đợi khi nước lên, lực lượng cứu hộ sẽ tổ chức đưa cá voi trở về biển nhưng đến khoảng 19 giờ cùng ngày, con cá voi này đã chết.

Các vị sư ở Chùa Mới, xã Vĩnh Châu đã lập đàn cầu siêu ngay tại nơi cá voi mắc cạn và xin phép chính quyền địa phương tổ chức đưa xác cá voi về khu vực chùa để thờ tự theo tập quán địa phương.

Các ngư dân địa phương cho biết, đây là lần đầu tiên cá voi mắc cạn ở khu vực bờ biển Vĩnh Châu. Nguyên nhân có thể do ảnh hưởng bão, biển động mạnh nên cá dạt vào bờ.








Người dân cùng lực lượng cứu hộ đã nỗ lực cứu cá voi nhưng đến 19 giờ ngày 11.10, cá voi đã chết - Ảnh: Cao Long


Hàng ngàn người kéo đến bãi biển thuộc khóm Sân Chim xem cá voi mắc cạn - Ảnh: Cao Long

Trần Thanh Phong - Cao Long

>> Cá voi mắc cạn
>> Cá voi mắc cạn tại bờ biển Quảng Ngãi
>> Một con cá voi mắc cạn chết
>> Cá voi mắc cạn tại mũi Cà Mau

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.