ĐBSCL còn 3 tỉnh có tỷ lệ người mù chữ cao

09/05/2013 10:11 GMT+7

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định phê duyệt đề án “Xóa mù chữ đến năm 2020”.

Theo đề án này, đến năm 2020 ở độ tuổi 15 -60, cả nước phấn đấu xóa mù chữ cho 1,2 triệu người, nâng tỷ lệ biết chữ đạt 98% (riêng các tỉnh có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn đạt tỷ lệ 94%); xóa mù chữ cho 300.000 người dân tộc thiểu số, nâng tỷ lệ người dân tộc thiểu số biết chữ đạt 90%... Toàn quốc hiện còn 14 tỉnh có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và có tỷ lệ người mù chữ cao; trong đó có 3 tỉnh thuộc khu vực ĐBSCL là An Giang, Sóc Trăng và Trà Vinh.

Quang Minh Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.