Dân Ấn Độ thích hôn nhân sắp đặt

30/08/2012 14:15 GMT+7

(TNO) Đa số người dân Ấn Độ thích kết hôn theo sự sắp đặt của gia đình hơn là “yêu rồi cưới”, theo kết quả một cuộc khảo sát mới công bố ngày 29.8.

Theo kết quả khảo sát của công ty khảo sát thị trường Ipsos phát trên kênh truyền hình NDTV của Ấn Độ, 74% số người tham gia khảo sát ở khắp Ấn Độ cho biết họ vẫn chuộng hôn nhân sắp đặt truyền thống, số còn lại muốn đám cưới với người mình yêu.

Có đến 30.000 người đủ mọi lứa tuổi tại 18 bang ở Ấn Độ đã tham gia cuộc khảo sát này.

Theo AFP, mặc dù ngày nay giới trẻ Ấn Độ có xu hướng yêu nhau rồi cưới, nhưng các bậc cha mẹ vẫn tiếp tục truyền thống chọn vợ, gả chồng cho con cái của họ.

 http://ngoisao.vn/dep/nguoi-mau/xuat-hien-sieu-vong-1-khung-hon-ca-elly-tran-thuy-top-hoang-oanh-79875.html
Một cô dâu Ấn Độ đang chụp hình chú rể của mình - Ảnh: AFP

Cuộc khảo sát này cũng cho biết 89% số người tham gia khảo sát thích sống trong gia đình có ba thế hệ ông bà - cha mẹ - con cháu hơn là gia đình chỉ có cha mẹ và con cái.

Phúc Duy

>> Một làng tại Ấn Độ cấm kết hôn tự nguyện
>> Chó "làm dữ" ở Bollywood
>> Đội "săn bắt chuột" ở kinh đô Bollywood
>> Sao khiêu dâm Sunny Leone làm chấn động Bollywood
>> Trinh tiết đáng giá mạng người ở Iraq

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.