Trả lời Hội đồng xét xử, bị cáo Hợi thừa nhận đã mua bán 38 bánh heroin với Lê Mạnh Lương và Trần Thị Hiền, 50 bánh với Phạm Văn Hạnh, 515 bánh heroin với Nguyễn Văn Hải (tức Hải Luận), Trần Văn Lệ (tức Lệ mập, hai trùm ma túy đã bị tử hình tại TP.HCM) và 32 bánh heroin cùng với 5.000 viên ma túy tổng hợp với Lê Hồng Việt (tức Lục). Ngoài ra, Hợi còn mua bán 1 khẩu súng ngắn và 5 viên đạn với Nguyễn Minh Tuấn và Lê Mạnh Dương.
Tang vật vụ án |
Đến lượt mình, bị cáo Tuấn cũng thừa nhận những hành vi phạm tội rất nghiêm trọng như cáo buộc của cáo trạng. Riêng bị cáo Lê Mạnh Lương, khi trả lời chủ tọa và các luật sư bào chữa cho y đều lặp đi lặp lại kịch bản "Không biết", "Không nhớ", "Không tài nào nhớ được".... Thực ra, về trường hợp bị cáo này, trước đó cáo trạng của Viện KSND tối cao cũng đã xác định, thời gian đầu khai báo tương đối rõ ràng, nhưng càng về sau luôn tỏ thái độ ngoan cố, bất hợp tác với cơ quan điều tra, thường xuyên kêu đau đầu và không nhớ có chủ ý. Cơ quan điều tra đã quyết định trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với Lê Mạnh Lương và được kết luận: Lương có biểu hiện rối loạn cảm xúc không ổn định (suy nhược) thực tổn.
Kiến Giang
Bình luận (0)