Băng nhóm chuyên làm giả tiền rách lãnh án

18/12/2009 02:01 GMT+7

Ngày 17.12, TAND TP Cần Thơ đã đưa ra xét xử và tuyên phạt Trần Văn Lập (SN 1971, ngụ xã Phước Lại, H.Cần Giuộc) 20 năm tù, Trần Văn Tạo (SN 1968, ngụ xã Phước Lợi, H.Bến Lức, cùng của Long An) 18 năm tù cùng về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo  trạng, khoảng cuối tháng 5.2006, lợi dụng quy định của Nhà nước về việc thu hồi và đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, Lập cùng đồng bọn đi thu đổi tiền giấy coton về cắt dán để “biến" 5 tờ nguyên thành 6 tờ tiền rách, rồi cùng với Đào Thị Ngọc Dào và Trần Văn Linh (em của Lập) xin đổi tại các ngân hàng tại TP.HCM, Đồng Nai và TP Cần Thơ.

Riêng tại TP Cần Thơ, Lập và đồng bọn đã lợi dụng sự quản lý lỏng lẻo của Ca Thanh Bình - nguyên Phó giám đốc Ngân hàng Đầu tư và phát triển, chi nhánh Cần Thơ và Lê Văn Tấn - nguyên Phó phòng Tiền tệ kho quỹ đã đến ngân hàng này đổi tiền nhiều lần. Tổng số tiền các bị cáo đã cắt dán trên 2,1 tỉ đồng và đã đổi được hơn 2 tỉ đồng. Ngày 4.10.2006, Tạo và đồng bọn tiếp tục đem 71,5 triệu đồng đi đổi thì Dào bị bắt; Tạo, Lập, Linh bỏ trốn và bị bắt sau đó.

Trước đó, ngày 25.6.2008, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã tuyên phạt Dào và Linh mỗi bị cáo 18 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Tấn 3 năm tù và Bình 3 năm tù (cho hưởng án treo) về tội thiếu trách nhiệm...

Mai Trâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.