Iran trình làng hệ thống phòng không mới

21/09/2012 19:15 GMT+7

(TNO) Iran đã trình làng hệ thống phòng không mới hoàn toàn, vốn được nâng cấp từ một mô hình cơ động do Nga chế tạo trước đó, theo hãng tin AP.

Hệ thống trên được công bố hôm nay 21.9, trong một cuộc duyệt binh ở thủ đô Tehran để kỷ niệm ngày xảy ra cuộc chiến Iran - Iraq cách đây 32 năm.

Hãng thông tấn bán chính thức Fars cho biết Raad, tức Tiếng sét, tối tân hơn phiên bản trước đó do Nga chế tạo và được thiết kế để đối phó các chiến đấu cơ, tên lửa hành trình, bom thông minh, máy bay trực thăng và máy bay không người lái.

Fars cho biết hệ thống Raad mang các tên lửa có tầm bắn 50 km, có khả năng nhắm trúng các mục tiêu ở khoảng cách 22 km.

Theo Tân Hoa xã, ngày 21.9, Iran cũng đã trình làng các loại tên lửa tối tân, bao gồm các tên lửa đạn đạo Shahab-3 và Sejil, vốn có tầm bắn 1.300 - 2.000 km.

Giới lãnh đạo quân đội Iran cho biết họ tin các cuộc chiến tranh trong tương lai sẽ diễn ra trên không, trên biển. Tehran đang nỗ lực nâng cấp các hệ thống phòng không và sức mạnh hải quân nhằm đối phó với khả năng đó. 

Trùng Quang

>> Iran bị tố tuồn vũ khí cho Syria
>> Mỹ điều tàu sân bay “sát nách” Iran
>> 117 máy bay Iran tuồn vũ khí cho Syria
>> Iran tiếp tục phô trương sức mạnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.