Chứng khoán thế giới tiếp tục khởi sắc

29/12/2009 12:37 GMT+7

* Thị trường vàng thế giới hướng tới năm tăng giá thứ 9 liên tiếp (TNO) Sau kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, thị trường chứng khoán thế giới tiếp tục khởi sắc, màu xanh tràn ngập trên các bảng điện tử từ Á, u sang Mỹ.

Tại Mỹ, giá dầu và một số kim loại được điều chỉnh tăng đã giúp chỉ số S&P 500 hướng tới chuỗi ngày tăng điểm bền bỉ nhất trong gần hai tháng qua.

Giá dầu thô tại New York (Mỹ) đã tăng thêm 0,9%, lên mức cao nhất trong năm tuần qua, cổ phiếu của các đại gia ngành dầu mỏ Mỹ nhờ đó mà tăng nhẹ.

Cổ phiếu của Exxon Mobil tăng 0,6%, trong khi Chevron tăng 0,44%; cổ phiếu hai công ty dịch vụ dầu khí hàng đầu của Mỹ là Halliburton và Schlumberger lần lượt tăng 0,13 và 0,57%.

Trong khi đó, cổ phiếu ngành ngân hàng đóng góp vào S&P 500 lại là nhóm đi xuống nhiều nhất trong phiên này. Fifth Third Bancorp giảm tới 2,5% xuống còn 9,97 USD/CP, còn Wells Fargo cũng để mất 1,3% xuống còn 26,75 USD/CP.

Tổng kết phiên ngày 28.12 (kết thúc rạng sáng nay, 29.12, giờ VN), chỉ số S&P 500 tăng 0,1% lên thành 1.127,78 điểm. Đây là phiên thứ sáu liên tiếp chỉ số thị trường S&P 500 tăng điểm.

Dow Jones Industrial cũng giành thêm được 26,98 điểm, tương đương 0,3% lên thành 10.547,08 điểm.

Tại châu u, FTSE 100 của Anh tăng 0,56% lên thành 5.402,41 điểm; CAC 40 của Pháp và DAX của Đức lần lượt tăng 0,88 và 0,76% lên mức 3.947,15 và 6.002,92 điểm. Chỉ số Dow Jones Stoxx 600 chung cho toàn khu vực tăng 0,5%.

Phiên cùng ngày tại châu Á (kết thúc chiều qua, 28.12, giờ VN) ghi nhận sự khởi sắc trở lại của thị trường Nhật Bản khi chỉ số Nikkei 225 tăng 1,33% lên thành 10.634,23 điểm; trong khi đó HSI của Hồng Kông lại giảm nhẹ 0,17% xuống còn 21.480,22 điểm.

* Giá dầu thô tại New York (Mỹ) đã tăng lên mức cao nhất trong năm tuần qua, nhờ ngành bán lẻ Mỹ khởi sắc trong mùa Giáng sinh.

Theo báo cáo từ phía chính phủ Mỹ, tiêu dùng của người dân trong mùa Giáng sinh này đã tăng 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo khảo sát của Bloomberg News, các chuyên gia dự đoán dự trữ dầu thô của Mỹ trong tuần vừa qua giảm khoảng 2,2 triệu thùng.

Giá dầu thô giao tháng 2.2010 tại Sở giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) tăng 72 cent, tương đương 0,9%, chốt phiên ngày 28.12 ở mức 78,77 USD/thùng, cao nhất kể từ phiên ngày 18.11. Hiện giá dầu thô tại NYMEX đã tăng 77% so với đầu năm nay.

Giá dầu Brent giao tháng 2.2010 tại London (Anh) cũng tăng 1,01 USD/thùng, tăng 1,3%, chốt phiên ngày 28.12 ở mức 77,32 USD/thùng.

* Hôm qua (28.12), giá vàng tại NYMEX tăng phiên thứ ba liên tiếp do đồng dollar Mỹ mất giá.

Tỷ giá trao đổi giữa USD, euro và yen Nhật tại New York ở mức 1 EUR đổi 1,4371 USD, 1 USD đổi 91,70 JPY, ghi nhận lúc 11 giờ 24 (29.12, giờ VN).

Giá vàng giao tháng 2.2010 chốt phiên ngày 28.12 ở mức 1.107,9 USD/ounce, tăng 3,1 USD, tương đương 0,3%. Trong hai phiên trở lại đây, giá vàng tại NYMEX đã tăng tới 1,7%. Tính từ đầu năm 2009 tới nay, giá vàng tại New York đã tăng 25%, trong khi đó, giá trị đồng dollar Mỹ giảm 2,9%. Năm nay sẽ là năm tăng giá thứ 9 liên tiếp của thị trường vàng thế giới.

Giá vàng giao ngay tại London (Anh) sáng nay (29.12, giờ VN) giảm nhẹ 65 cent xuống còn 1.104,8 USD/ounce.

Duy Trần
(Theo Bloomberg, Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.