Khởi công cầu Năm Căn

29/08/2012 16:20 GMT+7

(TNO) Sáng 29.8, tại Cà Mau, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã tổ chức lễ khởi công cầu Năm Căn, nối liền H.Năm Căn và Ngọc Hiển.

Toàn bộ dự án có chiều dài 3.390 m, trong đó, chiều dài cầu là 890 m và 2 đường dẫn là 2.500 m. Điểm đầu dự án tại km 8+500 đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn - Đất Mũi, thuộc xã Lâm Hải, H.Năm Căn. Điểm cuối tại km 11+890, xã Viên An Đông, H.Ngọc Hiển.

Đường dẫn sẽ được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng, nền đường rộng 12 m... Tốc độ thiết kế 80 km/giờ. Cầu được thiết kế với khổ thông thuyền: tĩnh không đứng 10 m, tĩnh không ngang 80 m.

Đây sẽ là cây cầu nối đường Hồ Chí Minh về với mảnh đất tận cùng của Tổ quốc. Đồng thời, nối liền hai H.Năm Căn và Ngọc Hiển, phá thế "ốc đảo" cho H.Ngọc Hiển.

Khởi công cầu Năm Căn
Phối cảnh cầu Năm Căn

Tổng mức đầu tư dự án gần 650 tỉ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Thời gian hoàn thành dự án dự kiến gói gọn trong 18 tháng kể từ ngày khởi công.

Gia Bách

>> Khởi công Metro Bến Thành - Suối Tiên: Hiện đại hóa giao thông TP.HCM
>> Khởi công xây cầu Chợ Lách và cầu Ván
>> Khởi công tu bổ khu lưu niệm Chủ tịch Võ Chí Công
>> Tháng 8 khởi công metro Bến Thành - Suối Tiên
>> Khởi công tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên ngày 28.8

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.