Vì khán giả, ATB vẫn "sáng đèn"

10/12/2004 11:09 GMT+7

Sau khi có những thông tin về việc ca sĩ Ánh Tuyết có ý định "giải thể" ATB, đã có rất nhiều khán giả trong cả nước gửi e-mail, điện thoại dồn dập để động viên, thậm chí... khóc với ATB. Trước tình cảm nồng hậu của khán giả, ca sĩ Ánh Tuyết đã không đành... quay lưng và chị quyết định sẽ cố gắng duy trì những sinh hoạt ca nhạc tại phòng trà ATB cho đến lúc "không còn có thể".

Các chương trình sắp tới sẽ là: chương trình đêm nhạc Ngô Thụy Miên Áo lụa Hà Đông (tối 11 và 12/12), Đêm nhạc Từ Vũ và Khánh Băng Gái xuân (tối 18 và 19/12), Mừng Giáng sinh (tối 25 và 26/12), Hội Trùng dương (tối 8 và 9/1/2005), Đêm nhạc Văn Phụng Ô mê ly (tối 15 và 16/1/2005)... Ca sĩ Ánh Tuyết cũng cho biết khó khăn trước mắt là mặt bằng biểu diễn bởi địa điểm hiện nay (234 Lý Tự Trọng, Q.1, TP.HCM) có nhiều điểm bất lợi, rất mong được sự quan tâm của các cơ quan có thẩm quyền.

H.Đ.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.