Bắt khẩn cấp 6 nghi phạm lừa đảo

12/05/2012 03:01 GMT+7

Chiều 11.5, cơ quan CSĐT, Công an TP.Cần Thơ đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Phạm Ngọc Thùy Nhung (ngụ khu vực 3, P.Lái Hiếu, TX.Ngã Bảy, Hậu Giang) về hành vi lừa đảo.

Chiều 11.5, cơ quan CSĐT, Công an TP.Cần Thơ đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với  Phạm Ngọc Thùy Nhung (ngụ khu vực 3, P.Lái Hiếu, TX.Ngã Bảy, Hậu Giang) về hành vi lừa đảo.

Trước đó, cơ quan điều tra cũng đã bắt khẩn cấp 5 nghi phạm khác nằm trong đường dây lừa đảo trên gồm: Phạm Thị Út Hà (ngụ thị trấn Hòa Bình, H.Hòa Bình, Bạc Liêu), Tăng Hữu Tường (ngụ P.Long Tuyền, Q.Bình Thủy), Lê Văn Thanh (ngụ H.Phụng Hiệp, Hậu Giang), Nguyễn Văn Hưng (ngụ P.An Nghiệp, Q.Ninh Kiều), Đặng Văn Út Bé (ngụ P.An Khánh, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ); đồng thời ra quyết định truy nã Nguyễn Quang Truyền (ngụ H.Châu Thành, Hậu Giang) cùng tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo hồ sơ vụ án, nhóm đối tượng trên do Tăng Hữu Tường và Nguyễn Quang Truyền cầm đầu.

Từ cuối năm 2011, cơ quan CSĐT nhận được nhiều đơn thư tố cáo một nhóm đối tượng chuyên dùng thủ đoạn để lừa gạt những người làm nghề môi giới nhà đất nên đã lập chuyên án điều tra. Đến nay cơ quan điều tra đã làm rõ băng nhóm trên gây ra 8 vụ, chiếm đoạt được số tiền gần 2 tỉ đồng trên địa bàn TP.Cần Thơ.

Mai Trâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.