Vi rút Corona mới có thể lây từ người sang người

14/02/2013 09:15 GMT+7

(TNO) Các chuyên gia y tế Anh hôm 13.2 thông báo loại vi rút nguy hiểm khiến năm người chết hồi tháng 4.2012 có khả năng lây từ người sang người.

Vi rút kể trên, vốn cùng loại với vi rút gây bệnh viêm hô hấp cấp tính Corona, đã được phát hiện tại Trung Đông, theo tờ Los Angeles Times (Mỹ).

Triệu chứng bệnh do vi rút mới này gây ra bao gồm sốt cao, ho và khó thở.

Một bệnh nhân người Anh, chưa hề đến Trung Đông, sau đó bị phát hiện nhiễm vi rút mới và điều này cho thấy bệnh nhân này đã bị lây từ người thân, Giáo sư John Watson thuộc Cơ quan Bảo vệ Sức khỏe Anh nhận định.

“Việc lây truyền từ người sang người đã xảy ra, và nó đã xảy ra tại nước Anh”, Giáo sư Watson lưu ý.

Tuy nhiên, ông Watson cũng trấn an rằng nguy cơ lây nhiễm trên quy mô lớn vẫn thấp, vì nếu không, “số người nhiễm bệnh lẽ ra phải cao hơn nhiều”.

Được biết, từ hồi tháng 4. 2012, đã có 11 người bị nhiễm loại vi rút này trên toàn cầu và năm trong số những bệnh nhân nói trên đã tử vong, theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

BBC cho hay bệnh nhân người Anh bị lây từ cha của mình, người đã du lịch Trung Đông và bắt đầu nhiễm bệnh vào cuối tháng 1.2012.

Bệnh nhân này hiện đang được điều trị tại một bệnh viện ở thành phố Birmingham.

Hoàng Uy

>> Chưa có thuốc đặc hiệu kháng vi rút Corona mới
>> Việt Nam chưa xét nghiệm được chủng vi rút corona mới
>> Bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút mới
>> Năm người chết do nhiễm vi rút mới cùng họ với SARS
>> Dòng vi rút SARS mới có liên quan tới dơi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.