Facebook đang kẹt vốn?

03/03/2012 10:48 GMT+7

(TNO) Facebook được cho là sẽ tăng số lượng ngân hàng giúp bảo lãnh phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

* Facebook cần 2,5 tỉ USD để bù thuế cho cổ phiếu của nhân viên

(TNO) Facebook được cho là sẽ tăng số lượng ngân hàng giúp bão lãnh phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

Theo Reuters, hai nguồn tin thân cận với kế hoạch của Facebook đề nghị giấu tên hôm thứ sáu (2.3) cho biết Deutsche Bank, Credit Suisse và Citigroup trong vài tuần nữa sẽ được mạng xã hội của Mark Zuckerberg bổ sung vào nhóm các ngân hàng bảo lãnh phát hành đợt IPO sắp tới.

Người phát ngôn của Facebook cũng như đại diện của ba ngân hàng kể trên từ chối đưa ra mọi lời bình luận.

Nhiều thông tin cho rằng, Facebook đã phải sắp xếp khoản tín dụng 2,5 tỉ USD từ Deutsche Bank, Credit Suisse và Citigroup để gánh vác khoản thuế sẽ phát sinh đối với toàn bộ số cổ phiếu mà nhân viên của mạng xã hội này phải "ôm" trong thời gian 6 tháng sau khi cổ phiếu Facebook chính thức lên sàn.

Một trong số hai nguồn tin này thậm chí còn cho rằng, trong tương lai, Facebook sẽ cần đến khoản tín dụng cỡ 5 tỉ USD.

Trước đó, hồi tháng 2.2011, Facebook đã đạt thỏa thuận tín dụng trị giá 1,5 tỉ USD với nhóm các ngân hàng Morgan Stanley, JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch và Barclays Capital cho kế hoạch phát hành IPO. Đây chính là các ngân hàng được Facebook chỉ định là đơn vị bảo lãnh phát hành trong hồ sơ xin IPO gửi đến Ủy ban chứng khoán Mỹ hôm 1.2.

An Huy

>> Facebook xác nhận kế hoạch IPO
>> Facebook chỉ phát hành 5 tỉ USD cổ phiếu
>> Facebook “lên sàn” và cuộc đua bảo lãnh phát hành
>> Trở thành triệu phú nhờ vẽ tranh cho Facebook

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.