Tác phẩm nghệ thuật Mỹ La tinh đắt giá tại Mỹ

26/05/2014 03:00 GMT+7

Hai bức tranh sơn dầu Man going to work (1969) của họa sĩ nổi tiếng Colombia Fernando Botero (sinh năm 1932) ước tính được bán từ 1,2 - 1,8 triệu USD tại phiên bán đấu giá ngày 28.5 của nhà đấu giá Christie's; còn bức Morphologie Psychologique của họa sĩ người Chile Roberto Matta (1911 - 2002) ước tính có thể bán tới 3,5 triệu USD tại phiên đấu giá ngày 29.5 của nhà đấu giá Sotheby's, theo Reuters.

Tác phẩm nghệ thuật Mỹ La tinh đắt giá tại Mỹ
Bức Man going to work với trị giá ước tính 1,8 triệu USD - Ảnh:
www.1st-art-gallery.com

Tranh của Botero gợi nhớ đến phong cách siêu thực của họa sĩ người Bỉ Rene Magritte, miêu tả cô vợ béo tốt cùng đứa con đang vẫy người chồng bước ra cửa đi làm. Còn tranh của Matta được cho là mô tả tiềm thức trong công việc.

Ngoài ra, Christie's cũng đưa ra một bộ tranh gồm 12 bức, được vẽ từ năm 1900 - 1921 của họa sĩ Mexico Ernesto Icaza, mô tả các kỵ binh Mexico được đào tạo bài bản và những người đua bò. Bộ tranh này ước tính được bán tới 750.000 USD.

Christie's kỳ vọng thu được 15 - 21 triệu USD trong kỳ đấu giá sắp tới, còn Sotheby's cũng dự đoán sẽ kiếm được từ 17 - 26 triệu USD.

Nhiều tác phẩm nghệ thuật đương đại và hậu chiến Mỹ La tinh rất đắt giá tại các phiên đấu giá ở New York vừa qua. Trong đó chỉ riêng bức tranh trừu tượng Black fire I của họa sĩ Mỹ gốc Do Thái Barnett Newman đã được bán với giá 84,2 triệu USD, bức Six Self-Portraits của Andy Warhol (Mỹ) đã được trả 30,1 triệu USD.

Lucy Nguyễn

>> Vẽ tranh sơn dầu trên Desktop với ArtRage
>> Bức tranh nào cho nền nông nghiệp Việt Nam?
>> Hàng ngàn bức tranh tỉ USD vô chủ
>> Bức tranh thất lạc của Leonardo da Vinci được tìm thấy ở ngân hàng Thụy Sĩ 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.