Nguyên Giám đốc Bưu điện Nghệ An tham ô 3,35 tỉ đồng, gây thiệt hại 12,5 tỉ đồng

28/12/2005 00:34 GMT+7

Ngày 26/12, đại tá Nguyễn Tiến Lực, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã ký bản kết luận điều tra vụ án tham nhũng ở Bưu điện Nghệ An và Hà Tây trong việc in 200.000 cuốn danh bạ điện thoại (nâng khống giá in từ 49.500đ/cuốn lên 100.000 đ/cuốn) để tham ô và gây thiệt hại 17,85 tỉ đồng của Nhà nước.

Hồ sơ vụ án được chuyển sang Viện KSND tối cao đề nghị truy tố 9 bị can, gồm: Nguyễn Xuân Lý, sinh năm 1952, nguyên Giám đốc Bưu điện Nghệ An phạm tội tham ô 3,35 tỉ đồng và cố ý làm trái gây thiệt hại 12,5 tỉ đồng; Phạm Thị Thanh Thúy, sinh năm 1976, tham ô 3,35 tỉ đồng, lợi dụng ảnh hưởng để trục lợi 6,77 tỉ đồng; Vũ Thị Kim Ngân, sinh năm 1968, phạm tội tham ô 2,95 tỉ đồng và lợi dụng ảnh hưởng để trục lợi 3,15 tỉ đồng; Nguyễn Minh Tuấn, sinh năm 1960, Phó giám đốc Doanh nghiệp tư nhân mỹ thuật Nguyễn (TP.HCM) phạm tội ợi dụng ảnh hưởng để trục lợi 3,31 tỉ đồng. Các bị can Nguyễn Xuân Phan (Phó giám đốc Bưu điện Nghệ An), Hồ Đình Chiến (Trưởng phòng KHĐT Bưu điện Nghệ An), Hồ Bá Tú (nguyên cán bộ Phòng KHĐT Bưu điện Nghệ An), Lê Bá Tường (nguyên kế toán trưởng Bưu điện Nghệ An) phạm tội cố ý làm trái gây thiệt hại 14,7 tỉ đồng; bị cáo Tăng Hữu Tá (nguyên Giám đốc Bưu điện Hà Tây) phạm tội cố ý làm trái gây thiệt hại 2 tỉ đồng.

Việt Chiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.