Giết người, 1 tử hình, 1 chung thân

23/05/2014 14:30 GMT+7

(TNO) Ngày 23.5, TAND TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt Lê Ngọc Đạt (26 tuổi) mức án tử hình và Trần Hoài Bảo (27 tuổi, cả hai cùng ngụ quận 8) chung thân về cùng tội 'giết người'.

(TNO) Ngày 23.5, TAND TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt Lê Ngọc Đạt (26 tuổi) mức án tử hình và Trần Hoài Bảo (27 tuổi, cả hai cùng ngụ quận 8) chung thân về cùng tội 'giết người'.

Hai Bị cáo ở toà
Hai bị cáo tại tòa  

Theo cáo trạng, tối 4.6.2012, sau khi uống rượu tại khu vực quận Tân Bình, TP.HCM, Lê Ngọc Đạt chở Trần Hoài Bảo, còn Nguyễn Trung Hiếu chạy xe một mình đi về nhà ở quận 8, TP.HCM. Khi chạy đến Bưu điện Chợ Lớn thuộc quận 5, TP.HCM, nhóm của Đạt suýt xảy ra va quẹt với xe máy của anh Dương Huy Tài chở anh Trần Hoàng Tuấn ngồi phía sau.

Chuyện chỉ có vậy nhưng sau đó Bảo, Đạt và Hiếu vẫn điều khiển xe đuổi theo Tài và Tuấn từ quận 5 sang quận 8. Sau đó, Hiếu bỏ về, còn Bảo và Đạt vẫn cố tình đuổi theo.

Khi đến đường Bùi Minh Trực (quận 8), xe anh Tài chở Tuấn tắt máy, thấy Bảo có hung khí nên anh Tài bỏ chạy thoát vào hẻm.

Còn anh Tuấn bị Bảo và Đạt dùng roi điện chích đến ngất xỉu. Sau đó, Đạt và Bảo tiếp tục dùng gạch đập liên tiếp vào đầu anh Tuấn khiến nạn nhân chết tại chỗ.

Ngày 30.9.2013, TAND TP.HCM xử sơ thẩm lần thứ nhất tuyên phạt hai bị cáo cùng mức án tù chung thân. Sau đó, Viện KSND cùng cấp kháng nghị tăng án cả hai lên tử hình. Xử phúc thẩm, Tòa Tối cao tại TP.HCM tuyên hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ cho cấp sơ thẩm xét xử lại từ đầu vì có sai sót nghiêm trọng về tố tụng, trong biên bản nghi án không ghi mức án của từng bị cáo.

Đáng chú ý, ngoài lần phạm tội này, vào năm 2003, TAND TP.HCM từng tuyên phạt Đạt 12 năm tù và Bảo 10 năm tù cũng về tội “giết người”. Đến năm 2010, cả hai được ân xá nhưng sau đó lại tiếp tục gây ra vụ án trên.

Tin, ảnh: Lê Nga

>> Vận chuyển ma túy, một Việt kiều lãnh án tử
>> Mua bán heroin, lãnh án tử hình
>> Kẻ cướp man rợ lãnh án tử hình
>> Lãnh án tử vì ghen tuông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.