Nga siết chặt an ninh bầu cử

01/03/2012 20:23 GMT+7

(TNO) Các cơ quan chức năng Nga đang tăng cường công tác an ninh cho cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 4.3 tới.

(TNO) Các cơ quan chức năng Nga đang tăng cường công tác an ninh cho cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 4.3 tới.

Itar-Tass hôm 29.2 dẫn lời Thứ trưởng Bộ Nội vụ Alexander Gorovoi cho biết cảnh sát đã được điều động trực 24/24 và các biện pháp canh phòng tăng cường được áp dụng tại toàn bộ 94.332 điểm bỏ phiếu trên toàn quốc.

Tổng cộng hơn 380.000 cảnh sát tham gia đã được huy động bảo vệ cuộc bầu cử, với sự hỗ trợ của gần 31.000 nhân viên các công ty bảo vệ tư nhân và hơn 29.600 tình nguyện viên. Các phòng phiếu được trang bị camera và chó nghiệp vụ được sử dụng để dò tìm chất nổ tại chỗ và khu vực xung quanh bỏ phiếu.


Thủ tướng Vladimir Putin nhiều khả năng sẽ giành thắng lợi trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới - Ảnh: Bloomberg

Trước đó, Thủ tướng Vladimir Putin, đồng thời là ứng viên tổng thống Nga, tố cáo phe đối lập đang chuẩn bị những “thủ đoạn bẩn thỉu” để làm mất uy tín cuộc bầu cử sắp tới.

Nhà lãnh đạo Nga cũng nhấn mạnh ý kiến của thiểu số phải được tôn trọng “nhưng sự lựa chọn của đa số cần được tuân theo”.

Khang Huy

>> Bầu cử Tổng thống Nga tại... Việt Nam
>> Phá âm mưu ám sát Thủ tướng Nga Putin
>> Tổ chức điểm bầu cử Tổng thống Nga tại Nha Trang vào ngày 29.2
>> Tin tặc phá hoại bầu cử Nga
>> Nga sẽ mua thùng phiếu trong phục vụ bầu cử

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.