Gọi 74 cuộc điện thoại, báo tin giả cho Cảnh sát 113

05/05/2014 18:09 GMT+7

(TNO) Chiều 5.5, Phòng cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Nông ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính Y Long, Y Huân và Y Hoan về hành vi báo thông tin giả đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

(TNO) Chiều 5.5, Phòng cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Nông ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính Y Long (22 tuổi), Y Huân (16 tuổi), Y Hoan (17 tuổi), cùng trú tại thôn 5, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp về hành vi báo thông tin giả đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tại cơ quan công an, cả ba người khai nhận, từ ngày 4.4 đến 13.4, sau khi uống rượu xong đã lấy điện thoại di động thay nhau gọi đến số máy 113. Khi gọi, cả ba giả danh là công an xã Nhân Đạo, huyện Đắk R’lấp, báo có vụ đánh nhau ở thôn 5, yêu cầu lực lượng Cảnh sát 113 đến giải quyết.

Ba người này đã gọi 74 cuộc.

Sau một thời gian điều tra, ngày 4.5, lực lượng Cảnh sát 113 đã mời Y Long, Y Huân và Y Hoan lên làm việc. Cả ba đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Ngày 5.5, Phòng cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Nông ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính ba người này 1.250.000 đồng.

Giang Huy

>> Gọi gần 10.000 cuộc điện thoại chọc phá Cảnh sát 113
>> Xử lý các trường hợp báo tin giả và quấy rối Cảnh sát 113

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.