Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật ngoài công lập đầu tiên tại Quảng Ngãi

13/05/2014 08:14 GMT+7

Đó là Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn ở thị trấn Chợ Chùa, H.Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) - trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật ngoài công lập đầu tiên ở tỉnh này, hoạt động vì mục đích phi lợi nhuận. Trung tâm vừa được xây dựng trên diện tích 6.860 m2, gồm nhiều khu chức năng được trang bị đầy đủ tiện ích và trang thiết bị phục vụ việc nuôi dưỡng, giáo dục và hướng nghiệp, dạy nghề cho trẻ khuyết tật.

Tổng kinh phí đầu tư giai đoạn 1 là 6 tỉ đồng, do gia đình bà Phạm Thị Lào (người Quảng Ngãi đang sinh sống tại TP.HCM) cùng nhiều cá nhân, doanh nghiệp đóng góp. Dự kiến, năm 2015 trung tâm sẽ đi vào hoạt động, tiếp nhận khoảng 100 trẻ từ 12-17 tuổi, là con em của những gia đình nghèo trong tỉnh bị khiếm thị và khiếm thính vào nuôi dưỡng theo hình thức tập trung.

Tại đây, ngoài việc học văn hóa, trẻ khuyết tật còn được tham gia các lớp dạy nghề, như: vi tính, may thêu, cơ khí, thủ công thiết kế, thực phẩm... Sau khóa học, các em có thể tham gia sản xuất và được trả công từ những sản phẩm làm ra. Ngoài ra, trung tâm này cũng sẽ hình thành khu sản xuất, kinh doanh hỗn hợp phù hợp với trẻ khuyết tật vừa làm công nhân vừa là chủ nhân trực tiếp điều hành quản lý cơ sở, quản lý nguồn kinh tế để có cuộc sống tốt đẹp hơn, xóa đi mặc cảm bệnh tật, hòa nhập vào cộng đồng.

Hiển Cừ

>> Giúp trẻ khuyết tật học nghề
>> Xây dựng trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật ngoài công lập đầu tiên tại Quảng Ngãi
>> Tặng xe cứu thương cho trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật
>> Cần giáo dục giới tính cho trẻ khuyết tật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.