Đồng Tháp: Cảnh báo tình trạng nuôi cá chạch sụn tràn lan

05/04/2014 09:45 GMT+7

UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết đã chỉ đạo ngành nông nghiệp có văn bản báo cáo Bộ NN-PTNT việc người dân tự phát thả nuôi cá chạch sụn (cá ngoại lai) nhưng địa phương chưa rõ đó là sinh vật có lợi hay có hại, được phép nuôi hay không.

Đồng Tháp hiện có 27 hộ nuôi cá chạch sụn (còn gọi cá chạch bùn) với số lượng khoảng 7.400 con ở các huyện Lấp Vò, Lai Vung và TX.Hồng Ngự. Loài cá này chưa có tên trong các loài thủy sản được nuôi ở địa phương; người nuôi và ngành chức năng cũng chưa rõ đặc tính sinh sản và nguồn gốc cá. Trong khi chờ ý kiến của Bộ NN-PTNT, UBND tỉnh yêu cầu ngành nông nghiệp vận động người dân ngưng sản xuất giống, không mở rộng diện tích nuôi loại cá ngoại lai này.

Thanh Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.