Mỹ chỉ trích vụ đánh bom xe hơi ở Beirut

20/10/2012 10:14 GMT+7

(TNO) Mỹ lên tiếng chỉ trích vụ đánh bom xe hơi ở thủ đô Beirut của Li Băng khiến tám người thiệt mạng, trong đó có Giám đốc tình báo thuộc Lực lượng An ninh Nội địa Li Băng (ISF), đồng thời gọi đây là một vụ tấn công khủng bố.

Theo AFP, một chiếc "xe bom" có sức công phá lớn đã phát nổ tại một khu phố ở trung tâm thủ đô Beirut trong giờ cao điểm, khiến ít nhất tám người thiệt mạng và khoảng 80 người khác bị thương.

Trong số người thiệt mạng có tướng Wissam al-Hassan là Giám đốc tình báo thuộc ISF, người có thái độ thù địch đối với chính phủ Syria láng giềng, theo AFP.

Cựu Thủ tướng Li Băng, ông Saad Hariri và thủ lĩnh phe đối lập Walid Jumblatt cũng đã lên tiếng cáo buộc Tổng thống Syria Bashar al-Assad đứng sau vụ ám sát tướng Hassan.

Hiện trường vụ đánh bom ngày 19.10 - Ảnh: AFP
Hiện trường vụ đánh bom ngày 19.10 tại Beirut - Ảnh: AFP 

AFP dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton trong một phát biểu cho biết: “Mỹ chỉ trích những hành động khủng bố xảy ra tại Beirut. Chúng tôi bày tỏ lòng cảm thông sâu sắc đối với các gia đình những nạn nhân thiệt mạng trong vụ đánh bom ngày 19.10”.

Bà Clinton cho rằng vụ đánh bom ám sát ông al-Hassan là “một dấu hiệu nguy hiểm”, đồng thời kêu gọi các bên tôn trọng nền an ninh và bền vững của Li Băng.

Hiện trường vụ đánh bom ngày 19.10 - Ảnh: AFP
Người biểu tình thắp nến tưởng niệm những nạn nhân thiệt mạng trong vụ đánh bom ngày 19.10 - Ảnh: AFP 

Trong cùng ngày 19.10, nhiều người dân Li Băng đã xuống đường biểu tình phản đối vụ đánh bom ám sát tướng Hassan.

Phúc Duy

>> Iran thừa nhận gửi cố vấn quân sự sang Syria, Li Băng
>> Các nước Ả Rập di tản công dân khỏi Li Băng
>> Li Băng chặn tàu “chở vũ khí đến Syria”
>> Li-băng: Sập chung cư, 11 người chết
>> Li-băng bắt 1 người tình nghi làm gián điệp cho Israel
>> Li-băng giành giải thưởng lớn tại LHP Quốc tế Toronto
>> Chính phủ Li-băng sụp đổ
>> Khủng hoảng thiếu" tổng thống ở Li-băng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.