Tìm “đầu ra” cho ngành Việt Nam học

12/12/2009 14:00 GMT+7

(TNO) Đó là một trong số nhiều vấn đề được bàn bạc, thảo luận vào hôm nay (12.12) tại hội thảo “Thống nhất chương trình đào tạo ngành Việt Nam học”.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết về việc tăng cường nghiên cứu và đào tạo Việt Nam học (VNH), đáp ứng nhu cầu cấp bách về việc hoàn thiện chương trình đào tạo cho ngành học này, Viện VNH & Khoa học phát triển (ĐH Quốc gia Hà Hội), Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (KHXH-NV) TP.HCM và trường ĐH Sư phạm Hà Nội phối hợp tổ chức hội thảo trên.

PGS-TS Lê Quang Hưng (Trường ĐH Sư phạm Hà Nội) băn khoăn về “đầu ra” của ngành VNH. Ông đề xuất chương trình đào tạo nên xoay quanh 4 “trụ” chính: lịch sử, địa lý, tiếng Việt - văn học và văn hóa.

Trao đổi về khó khăn trong công tác đào tạo ngành VNH tại trường ĐH KHXH-NV TP.HCM, PGS-TS Nguyễn Văn Huệ đề nghị nên lược bỏ bớt hoặc giảm những học phần không phù hợp với đối tượng sinh viên là người nước ngoài do hạn chế về năng lực tiếng Việt và thiếu kiến thức nền về lịch sử VN…

Cẩm Thúy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.