Hơn 1.400 ha lúa tại Bến Tre thiệt hại do hạn, mặn

06/03/2013 13:05 GMT+7

(TNO) Đã có hơn 1.400 ha lúa tại tỉnh Bến Tre bị thiệt hại do hạn và mặn, trong đó có mất trắng. Trong khi đó, nước mặn đang tiếp tục lấn sâu vào nội đồng.

(TNO) Đã có hơn 1.400 ha lúa tại tỉnh Bến Tre bị thiệt hại do hạn và mặn, trong đó có nơi mất trắng. Trong khi đó, nước mặn đang tiếp tục tiến nhanh vào nội đồng.

Ngày 6.3, ông Nguyễn Khánh Hoan, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão tỉnh Bến Tre cho biết, tổng diện tích lúa trên địa bàn tỉnh bị thiệt hại do hạn mặn hiện lên tới 1.408 ha, tập trung tại ba huyện ven biển: Ba Tri, Bình Đại và Thạnh Phú.

Cụ thể́, Bình Đại có khoảng 500 ha lúa đang trong giai đoạn làm đòng, trổ bông bị vàng lá, chậm phát triển và dự báo có thể giảm 50% năng suất. Ba Tri có khoảng 600 ha bị ảnh hưởng bởi nước mặn. Riêng Thạnh Phú đã có hơn 300 ha mất trắng.

Thiệt hại còn chưa dừng lại bởi độ mặn 4‰ hiện xâm nhập sâu vào nội đồng hơn 10 km so với tuần trước. Trên sông Hàm Luông, nước mặn đã đến xã An Hiệp (H.Châu Thành), cách cửa sông 50 km; trên sông Cửa Đại, nước mặn đến xã Quới Sơn (H.Châu Thành), cách cửa sông 45 km; trên sông Cổ Chiên, đến xã Nhuận Phú Tân (H.Mỏ Cày Bắc), cách cửa sông 55 km.

Cũng theo ông Hoan, năm nay nước mặn vào sớm hơn năm ngoái khoảng 2 tháng do lũ thượng nguồn đổ về ít, cộng với gió chướng thổi mạnh nên nông dân trở tay không kịp.

Khoa Chiến

>> Đà Nẵng lo hạn hán và nhiễm mặn
>> Hạn hán giữa mùa mưa
>> Hạn hán đến sớm ở Ninh Thuận

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.