Ả Rập Xê Út cấm quảng cáo nước tăng lực

04/03/2014 17:55 GMT+7

(TNO) Ả Rập Xê Út đã áp dụng lệnh cấm quảng cáo nước uống tăng lực và cấm bán loại nước uống này tại các trường học và cơ quan chính phủ do quan ngại ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

(TNO) Ả Rập Xê Út đã áp dụng lệnh cấm quảng cáo nước uống tăng lực và cấm bán loại nước uống này tại các trường học và cơ quan chính phủ do quan ngại ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Quyết định áp dụng lệnh cấm trên được đưa ra sau khi Bộ Nội vụ Ả Rập Xê Út nghiên cứu, phát hiện nước tăng lực ảnh hưởng sức khỏe, AFP ngày 4.3 dẫn lại tờ Arab News của Ả Rập Xê Út cho biết.

Lệnh cấm bao gồm tất cả các loại quảng cáo trên báo in, đài phát thanh, website, truyền hình, Arab News dẫn thông cáo chính quyền Ả Rập Xê Út.

Các công ty sản xuất nước uống tăng lực cũng bị cấm tài trợ cho các sự kiện, chương trình thể thao, văn hóa và xã hội tại Ả Rập Xê Út.

Đồng thời các công ty này phải gắn nhãn cảnh báo sức khỏe lên trên các sản phẩm nước tăng lực của họ.

Nước tăng lực cũng bị cấm bán tại các nơi công cộng và các câu lạc bộ, phòng tập thể thao tại Ả Rập Xê Út.

Phúc Duy

>> Mỹ điều tra công ty sản xuất nước tăng lực có nguy cơ gây tử vong
>> Tử vong... vì nước tăng lực
>> Cẩn trọng khi dùng nước tăng lực
>> Uống rượu pha nước tăng lực dễ bị bệnh tim
>> Nước tăng lực làm tăng huyết áp và nhịp tim
>> Mỹ: Báo động việc dùng nước tăng lực bừa bãi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.