TP Hồ Chí Minh: Đào đường, hai công nhân bị điện giật chết

21/12/2004 00:00 GMT+7

Rạng sáng hôm qua 20/12, một vụ tai nạn điện nghiêm trọng đã xảy ra tại công trường thi công ống cấp nước trên Quốc lộ 1A (thuộc khu phố 3, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân).

Trong lúc hai công nhân của Công ty Xây lắp số 10 (đơn vị thi công) là Lê Minh Tuấn (23 tuổi) và Nguyễn Tuấn Anh (21 tuổi, đều ngụ ở tỉnh Hải Dương, đang là sinh viên năm thứ 3, ngành xây dựng, tranh thủ dịp trước Tết đi làm thêm) đang tiến hành đấu nối đường ống cấp nước phi 800 mm nằm dọc tuyến Quốc lộ 1A vào đường ống phi 300 mm để cấp nước cho các hộ dân thì bất ngờ bị điện giật chết. Tại hiện trường, Công an Q.Bình Tân đã bơm nước lên và phát hiện hệ thống cáp ngầm cao thế nằm dọc theo đường ống cấp nước có vết trầy xước. Trước đó, Công ty Cấp nước đã có văn bản thông báo tạm ngưng toàn bộ việc đào đường thi công từ ngày 15/12 đến hết Tết (theo quy định) nhưng đơn vị thi công vẫn không chấp hành và cũng không phối hợp với ngành điện lực để cắt điện.

Đàm Huy - T.Hồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.