Mái tóc nặng gần 3kg

13/12/2011 16:05 GMT+7

(TNO) Bà Lê Thị Rép, 56 tuổi, ở Tiền Giang, sở hữu mái tóc dài 1,5m và nặng gần 3kg.

(TNO) Bà Lê Thị Rép, 56 tuổi, ngụ ấp Bình An, xã Vĩnh Hựu, H.Gò Công Tây, Tiền Giang, sở hữu mái tóc dài 1,5m và nặng gần 3kg.

Để tóc từ nhỏ, nhưng từ năm 2000, bà thường bị chứng đau đầu trị hoài không hết.

Bà Rép kể: “Cùng lúc đó, mái tóc đen mượt của tôi cũng bắt đầu biến dạng, từ màu đen mượt chuyển dần thành 3 màu xám, bạc và vàng kim. Đuôi tóc se lại thành lọn và ngày càng thô ráp, sợi này dính chặt vào sợi kia giống như xịt keo”.

Cũng từ đó, bà Rép quấn tóc lại thành nhiều vòng trên đầu, với chiều cao hơn 25cm.

Khi xõa ra, mái tóc của bà có hình thù giống như con trăn, với chiều dài khoảng 1,5m và nặng gần 3kg.

 

 

 

 

 

  

Tin, ảnh: Phương Hà

>> Tâm sự của người có bàn chân khổng lồ
>> Người có bàn chân khổng lồ
>> Vĩnh biệt cụ già… đệ nhất tóc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.