Phá đường dây buôn lậu gỗ trắc sang Trung Quốc

04/12/2007 02:04 GMT+7

Cơ quan điều tra (CQĐT), Bộ Công an đang phối hợp với Công an Hà Nội và Công an Hải Phòng mở rộng điều tra làm rõ các đối tượng liên quan đến đường dây buôn lậu gần 40m3 gỗ trắc (thuộc nhóm gỗ quý hiếm A2) bị bắt giữ hôm 2.12 tại khu cầu cảng Green Port Hải Phòng. Toàn bộ số gỗ trắc trên đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, CQĐT đã áp dụng biện pháp tạm giữ tại trụ sở Công an Hải Phòng đối với chủ lô gỗ trắc nhập lậu là Bùi Kim Dũng, Giám đốc chi nhánh Hải Phòng thuộc Công ty TNHH Hà Nam Hải (có trụ sở tại Q.4, TP.HCM).

Bước đầu, Dũng khai nhận đã nhập số gỗ trắc lậu nói trên từ Campuchia về Việt Nam bằng đường biển, rồi đưa về các làng nghề Đồng Kỵ (Bắc Ninh) và Thường Tín (Hà Tây). Với thủ đoạn tương tự, từ tháng 9 đến nay, Dũng đã nhiều lần giao nhận khoảng 50 container gỗ trắc (mỗi container khoảng 20m3 gỗ, trị giá khoảng 6 tỉ đồng) cho các cơ sở ở Móng Cái (Quảng Ninh) và Đỗ Xá (Hà Tây). Đường dây này nhập lậu gỗ trắc từ Lào, Campuchia về Việt Nam để phần lớn trung chuyển đưa sang Trung Quốc.

N.V.C

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.