Dân mạng Trung Quốc 'nổi sóng' vì Apple

04/10/2013 11:45 GMT+7

(TNO) Dân mạng Trung Quốc chỉ trích dữ dội Apple sau khi 'nhà táo' rút lại một ứng dụng trên iPhone cho phép người dùng vượt tường lửa.

(TNO) Dân mạng Trung Quốc chỉ trích dữ dội Apple sau khi 'nhà táo' rút lại một ứng dụng trên iPhone cho phép người dùng vượt tường lửa.

Thế giới mạng internet Trung Quốc nổi sóng vì Apple
Trang cá nhân của ứng dụng OpenDoor trên Facebook - Ảnh: Facebook

Theo BBC, các nhà phát triển của ứng dụng miễn phí OpenDoor cũng đã gửi thư phản đối Apple về hành động trên.

Trước đó, Apple yêu cầu các nhà phát triển ứng dụng iPhone phải đảm bảo rằng sản phẩm của họ “tuân theo mọi yêu cầu pháp lý tại nơi cung cấp ứng dụng cho người dùng”.

'Nhà táo' khẳng định “các nhà phát triển có bổn phận phải hiểu và thích ứng với mọi yêu cầu về luật pháp của từng địa phương”.

Tuy nhiên, những người lướt web tại Trung Quốc đã bày tỏ sự thất vọng trước động thái trên của Apple.

Nhiều người dùng mạng xã hội Trung Quốc chỉ biết được ứng dụng trên bị rút xuống khi không thể truy cập vào các website bị chặn kể từ tháng 7 năm nay.

Theo đài phát thanh Hà Lan, các nhà phát triển OpenDoor cho hay Apple đã giải thích với họ rằng ứng dụng trên phải bị gỡ khỏi các thiết bị của 'nhà táo' do “bao gồm những nội dung bất hợp pháp tại Trung Quốc”.

Trung Quốc hiện có khoảng 592 triệu người lướt web, theo con số thống kê chính thức của Trung tâm Thông tin mạng internet Trung Quốc.

Trong số này, 464 triệu người dùng truy cập internet thông qua điện thoại thông minh hoặc các thiết bị không dây.

Phi Yến

>> Điểm mặt các dòng iPhone của 'nhà táo
>> Nhà táo" khắc phục lỗi trên Apple Maps
>> Apple bán được 9 triệu iPhone 5C và 5S
>> Đã có ứng dụng Facebook cho Windows Phone 7
>> Ứng dụng smartphone cho người bị quáng gà
>> Amazon phủ nhận cung cấp miễn phí điện thoại thông minh
>> Điện thoại thông minh 2 màn hình
>> Dân mạng Trung Quốc 'chê' iPhone 5C quá đắt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.