Mỹ gửi tàu chiến đến tìm kiếm, cứu hộ phà chìm ở Hàn Quốc

16/04/2014 18:15 GMT+7

(TNO) Hải quân Mỹ đã gửi một tàu chiến thuộc Hạm đội 7 đến hỗ trợ công tác tìm kiếm và cứu hộ 294 người mất tích sau khi một chiếc phà của Hàn Quốc bị chìm vào ngày 16.4.


Chiếc phà Sewol bị chìm - Ảnh: Reuters

Hạm đội 7 của Mỹ cho biết tàu tấn công đổ bộ USS Bonhomme Richard, có chở theo trực thăng, đang tuần tra ở khu vực bờ biển phía tây Hàn Quốc, đang trên đường đến khu vực chìm phà Sewol.

Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) dẫn thông tin chính thức từ chính phủ Hàn Quốc, chiếc phà chở 459 người đa số là học sinh trung học, bị chìm ngoài khơi bờ biển phía nam Hàn Quốc, khiến 2 người chết và 294 người mất tích.

Chính quyền Hàn Quốc cho biết có 164 người trên chiếc phà bị chìm đã được cứu thoát.

Các tàu cá, tàu thương mại, tàu tuần duyên, tàu hải quân và thợ lặn cùng trực thăng tiếp tục cứu hộ các nạn nhân; hiện chưa rõ nguyên nhân vì sao phà bị chìm, theo AFP.

Hồi tháng 10.1993, một vụ tai nạn lật phà nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực bờ biển phía tây Hàn Quốc, khiến gần 300 người chết, theo AFP.

Phúc Duy

>> Chìm phà chở trên 400 người ở Hàn Quốc, 2 người chết
>> Chìm phà ở Nam Sudan, 200 người chết
>> Chìm phà ở Thái Lan, 6 người chết
>> 31 người chết, 171 người mất tích trong vụ chìm phà Philippines
>> Chìm phà tại Philippines, hơn 400 người mất tích

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.