Một công nhân bị lũ ống cuốn mất tích

27/04/2014 14:38 GMT+7

(TNO) Lũ ống ở suối Bo (Lào Cai) bất ngờ dồn về khi nhóm công nhân đang thi công trụ cầu Gia Phú, 1 người đã bị cuốn trôi, chưa tìm thấy thi thể.

(TNO) Lũ ống ở suối Bo (Lào Cai) bất ngờ dồn về khi nhóm công nhân đang thi công trụ cầu Gia Phú, 1 người bị cuốn trôi, chưa tìm thấy thi thể.

>> Lào Cai: Người dân gồng mình khắc phục lũ ống
>> Lũ ống cực lớn gây nhiều thiệt hại
>> Malaysia sẽ công bố báo cáo sơ bộ về máy bay mất tích MH370
>> MH370 mất tích: Tàu ngầm Mỹ đã quét hơn 80% diện tích khu vực tình nghi
>> Sắp xử bác sĩ ném xác bệnh nhân xuống sông Hồng
>> Hà Nội chưa có kế hoạch xây hầm vượt sông Hồng

Trưa nay 27.4, ông Nguyễn Đình Hồng, Trưởng công an xã Gia Phú (huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) xác nhận, chưa tìm thấy thi thể anh Nguyễn Văn Khương, 40 tuổi, quê tại huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Anh Khương là công nhân Công ty cầu số  9 Thăng Long - Hà Nội bị lũ ống cuốn trôi sáng nay.

Tai nạn xảy ra khoảng 9 giờ sáng nay, anh Khương cùng 2 đồng nghiệp đang triển khai lắp đặt, thi công trụ cầu Gia Phú vượt suối Bo thì lũ ống từ thượng nguồn bất ngờ dồn về.

Khi phát hiện, nhóm công nhân này vội vã tìm đường tháo chạy. Nhưng do trượt chân, anh Khương đã bị dòng lũ dữ cuốn trôi mất tích.

Một công nhân bị lũ ống cuốn mất tích
Lũ ống bất ngờ xuất hiện trên suối Bo cuốn trôi anh Khương lúc 9 giờ sáng nay - Ảnh: K.Vân

Khi nhận được tin báo, Công an xã Gia Phú huy động hàng trăm người dân địa phương phối hợp với công nhân của Công ty cầu số 9 Thăng Long - Hà Nội đã vào cuộc tìm kiếm dọc suối Bo nhưng hiện vẫn chưa tìm được thi thể nạn nhân.

Trao đổi với Thanh Niên Online, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, ông Lưu Minh Hải cho biết, đêm và sáng 27.4, ở nhiều khu vực tỉnh Lào Cai có mưa lớn và kéo dài là nguyên nhân làm xuất hiện lũ trên các sông, suối.

Ông Nguyễn Đình Hồng cho biết, cầu Gia Phú nằm trên Quốc lộ 4E, bắc qua suối Bo và chỉ cách sông Hồng khoảng 2,5 km. Công tác tìm kiếm đang được tiến hành khẩn trương do có lo ngại nạn nhân sẽ bị cuốn trôi ra sông Hồng.

Hoàng Phan – Hải Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.