"Vũ khí" mới chống ung thư

28/12/2010 09:49 GMT+7

(TNO) Cà chua bi (loại cà chua trái nhỏ) có thể bảo vệ nam giới khỏi nguy cơ bị ung thư tuyến tiền liệt.

Theo báo Daily Mail (Anh) dẫn kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Đại học Naples (Ý), ăn cà chua bi mỗi ngày có thể ngừa bệnh ung thư tuyến tiền liệt cũng như trì hoãn sự phát triển của khối u ung thư ở những bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt.

Nghiên cứu trên loài chuột, nhóm nghiên cứu nhận thấy, những con chuột có chế độ dinh dưỡng giàu chất chiết xuất từ cà chua bi thì ít có nguy cơ bị ung thư.

Riêng ở những con chuột bị ung thư nếu được bổ sung cà chua bi trong chế độ dinh dưỡng hằng ngày thì sống lâu hơn những con chuột không được dùng cà chua bi.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.