Phó tổng thống Myanmar quy y cửa Phật?

16/05/2012 19:34 GMT+7

(TNO) Một phó tổng thống Myanmar có mối quan hệ mật thiết với cựu lãnh đạo Than Shwe đã trở thành tu sĩ Phật giáo, theo các quan chức nước này vào hôm nay, 16.5.

Hãng AFP dẫn lời một quan chức Myanmar cho biết Phó tổng thống Tin Aung Myint Oo, người được xem là thuộc phái bảo thủ trong chính phủ, đã đến một tu viện vào ngày 3.5. Một quan chức khác cũng xác nhận việc ông Myint Oo đã quy y.

Theo AFP, sự vắng mặt bất thường của phó tổng thống 61 tuổi trong thời gian gần đây làm dấy lên nhiều đồn đoán về việc ông đã từ chức, đồng thời đặt ra câu hỏi liệu ông có được thay thế bằng một nhân vật ôn hòa hơn hay không.

Vào ngày 6.5, truyền thông quốc tế loan tin ông Myint Oo đã từ chức song chính phủ Myanmar vẫn giữ im lặng về chuyện này.

“Ông ấy vẫn là một tu sĩ. Chúng tôi không biết về việc ông ấy từ chức”, nguồn tin của AFP cho biết.

Ông Nicholas Farrelly, nghiên cứu viên thuộc đại học Quốc gia Úc, cho rằng vẫn có khả năng ông Tin Aung Myint Oo, một trong hai phó tổng thống và là đồng minh thân cận của cựu Thống tướng Than Shwe, sẽ quay lại nắm giữ chức vụ.

“Tuy nhiên, tôi nghi ngờ việc này. Tôi nghĩ ông ấy đã từ chức”, ông Farrelly nói với AFP.

Việc ông Myint Oo từ chức nếu có thật gợi ý rằng “các thành viên có tư tưởng cải cách trong chính phủ hiện tại đang tiếp tục giành được uy thế”, ông Farrelly cho biết thêm.

Tổng thống Thein Sein, một cựu tướng lãnh, đã khởi xướng hàng loạt cải cách kể từ khi lên nắm quyền vào năm ngoái sau khi quân đội chấm dứt hàng thập kỷ cầm quyền trực tiếp, qua đó thúc đẩy phương Tây xúc tiến dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.

Trong trường hợp ông Myint Oo từ chức, nhân vật thay thế ông này sẽ được chọn lựa bởi các nghị sĩ thuộc giới quân đội vốn chiếm 1/4 số ghế tại quốc hội Myanmar, theo chuyên gia nghiên cứu độc lập Richard Horsey.

“Nếu ông ấy ra đi, đây sẽ là một phép thử rất tốt đối với động thái của quân đội về cải cách”, ông Horsey nói với AFP.

Sơn Duân

>> Myanmar ngưng mua vũ khí từ CHDCND Triều Tiên
>> Tổng thống Hàn Quốc công du Myanmar
>> Myanmar kêu gọi kiều dân quay về
>> Giao tranh dữ dội tại Myanmar
>> Quân đội Myanmar “sẵn sàng tấn công phiến quân”
>> Bà Suu Kyi tuyên thệ trước Quốc hội Myanmar
>> Bà Aung San Suu Kyi xuất ngoại lần đầu sau 24 năm
>> EU ngừng cấm vận Myanmar trong 1 năm
>> Tổng thống Thein Sein gặp bà Suu Kyi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.