Xét xử phúc thẩm vụ án "con đường lừa" tại Tiền Giang

22/12/2005 00:12 GMT+7

Hôm qua 21.12, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm đối với Nguyễn Quốc Việt (45 tuổi, nguyên Tổng giám đốc Công ty Đại Thành Đạt) 20 năm tù về tội "sửa chữa, sử dụng giấy chứng nhận và các tài liệu của cơ quan, tổ chức" và "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Năm 1998, Việt dùng văn bằng của một kỹ sư khác dán ảnh của mình để xin việc làm tại Công ty cổ phần Xây dựng công trình 505 (Bộ Giao thông vận tải) rồi được đề bạt làm đội trưởng thi công. Sau khi bị đuổi việc, Việt đứng ra thành lập một loạt công ty TNHH, ký kết nhận hợp đồng xây dựng nhiều công trình tại Khánh Hòa, gây thiệt hại hàng chục tỉ đồng. Năm 2002, Việt tiếp tục dùng tên kỹ sư này đứng ra thành lập Công ty Đại Thành Đạt với ... vốn khống 27 tỉ đồng và được UBND tỉnh Tiền Giang cấp giấy phép làm chủ đầu tư dự án đường Cần Đước - Chợ Gạo (Tiền Giang). Trong quá trình thi công tuyến đường này, Việt lại lừa đảo chiếm đoạt của nhiều đơn vị gần 1 tỉ đồng... (Quang Hiển)

Chở thuê ma túy, lãnh án tù. Ngày 21.12, TAND tỉnh Long An đã tuyên phạt Phạm Văn Dương (41 tuổi, quê ở Nghệ An) 20 năm tù về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Vào tháng 2.2005, Phạm Văn Dương - sinh sống bằng nghề sửa xe Honda ở Campuchia từ năm 1990 - đã bị bắt khi đang vận chuyển 1 cục heroin 342,327gr vào trong nước tiêu thụ. Qua điều tra, Dương khai nhận đã 3 lần vận chuyển ma túy do 2 thanh niên không rõ địa chỉ thuê đưa về TP.HCM. (T.M.H)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.