Bình khí độc ở Quảng Ngãi là loại dùng trong công nghiệp

10/05/2012 17:43 GMT+7

(TNO) Sáng 10.5, sau khi khai quật bình khí độc được chôn lấp tạm tại H.Nghĩa Hành (Quảng Ngãi), cơ quan chủ nhiệm hóa học Quân khu 5 đã xác định đây không phải là vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh mà là bình chứa khí dùng cho mục đích công nghiệp.

(TNO) Sáng 10.5, sau khi khai quật bình khí độc được chôn lấp tạm tại H.Nghĩa Hành (Quảng Ngãi), Cơ quan chủ nhiệm hóa học Quân khu 5 đã xác định đây không phải là vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh mà là bình chứa khí dùng cho mục đích công nghiệp.

Theo thượng tá Phạm Trường Dũng - Trợ lý hóa học Cơ quan chủ nhiệm hóa học Quân khu 5, do không phải là vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh nên việc xử lý, lấy mẫu để xác định loại khí chứa trong bình không thuộc chức năng của quân đội mà là trách nhiệm của các cơ quan chức năng ở Quảng Ngãi.

Tuy nhiên, đoàn công tác sẽ báo cáo vụ việc với chỉ huy đơn vị, và chậm nhất trong tuần sau sẽ có kết luận.

Kiểm tra tại hiện trường, bình chứa khí có màu xám tro. Trên thân bình có ba chữ Trung Quốc in màu đen và các thông số kỹ thuật như trọng lượng nặng 600 kg, thể tích 800 lít, đường kính 0,85 m, chiều cao 2,2 m và có ký hiệu là HF.

Ngoài ra, trên thân bình còn có những dòng chữ Trung Quốc khác nhưng đã bị mờ nên rất khó nhận diện. Lượng khí độc trong bình còn lại khoảng một nửa.

Cũng trong sáng 10.5, lực lượng chức năng ở huyện Nghĩa Hành lại huy động phương tiện cơ giới tiếp tục chôn lấp tạm bình chứa khí kể trên, đồng thời cắt cử người canh giữ để chờ xử lý, lấy mẫu phân tích xác định loại khí trong bình.

Bình khí độc có in chữ Trung Quốc 1
Dùng phương tiện cơ giới khai quật bình khí độc

Bình khí độc có in chữ Trung Quốc 2

Bình khí độc có in chữ Trung Quốc 3

Bình khí độc có in chữ Trung Quốc 4
Cán bộ hóa học Quân khu 5 kiểm tra những ký hiệu trên bình chứa khí độc

Bình khí độc có in chữ Trung Quốc 5
Chữ Trung Quốc màu đen in trên thân bình chứa khí

Bình khí độc có in chữ Trung Quốc 6
Khí độc đã làm chết rụi hơn 8.800 m2 mía khoảng 2 tháng tuổi tại đồng Gò Ớt, thôn Long Bàn Nam, xã Hành Minh

Tin, ảnh: Hiển Cừ

>> Bộ Tư lệnh hóa học điều tra khí độc xả ra môi trường
>> Khí cực độc bị xả ra môi trường
>> Sống chung với “bom nổ chậm”
>> Xem nhẹ sự an toàn của người dân
>> Khí từ lỗ khoan giếng bốc cháy là metan
>> Ngạt khí hầm mỏ, 40 công nhân nhập viện

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.