Bộ trưởng Tài chính Afghanistan bị cáo buộc tham nhũng

03/08/2012 10:50 GMT+7

(TNO) Bộ trưởng Tài chính Omar Zakhilwal của Afghanistan sẽ bị điều tra tham nhũng sau khi một lượng lớn tiền được tìm thấy gửi vào tài khoản ngân hàng của ông và được chuyển ra nước ngoài, một quan chức phòng chống tham nhũng nước này cho biết hôm 2.8.

Tuy nhiên, theo AFP, Bộ trưởng Zakhilwal đã phủ nhận các cáo buộc trên.

Các cáo buộc trên lần đầu tiên được phát sóng trên kênh truyền hình Tolo của Afghanistan.

Theo đó, kênh này đưa tin có các bản sao kê tài khoản ngân hàng của ông Zakhilwal với số tiền lên đến hơn 1 triệu USD được nộp vào tài khoản trong khoảng thời gian từ năm 2007 - 2011.

Tolo cho biết phần lớn số tiền này đã được chuyển vào các tài khoản ở nước ngoài, bao gồm 100.000 USD cho một ngân hàng ở Canada để mua một căn nhà.

Tolo dẫn lời lý giải của ông Zakhilwal trong một cuộc phỏng vấn rằng, ông có nhiều nguồn thu nhập, bao gồm cả tư vấn.

“Trước khi trở lại Afghanistan, tôi là giảng viên kinh tế ở Canada và là một nhà tư vấn, tôi có nguồn thu nhập tốt với 1.500 USD/ngày”, theo Tolo dẫn lời ông Zakhilwal.

Thế nhưng, người đứng đầu Cơ quan phòng chống tham nhũng Afghanistan, ông Azizullah Ludin nói với AFP rằng một cuộc điều tra về vấn đề này sẽ được tiến hành vào ngày mai 4.8.

Huỳnh Thiềm

>> Bộ trưởng Giáo dục Afghanistan bị ám sát
>> Đánh bom đám cưới con nghị sĩ Afghanistan
>> Đánh bom liều chết tại Afghanistan, 22 người chết
>> Mỹ xác định Afghanistan là đồng minh chính ngoài NATO
>> Lũ quét ở Afghanistan, 37 người chết
>> Giải cứu vụ Taliban bắt cóc con tin ở Afghanistan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.