Truy tố một ổ nhóm bán trẻ em qua biên giới

02/11/2007 00:11 GMT+7

Ngày 1.11, Viện KSND TP Hà Nội đã tống đạt cáo trạng truy tố 3 bị can về tội mua bán trẻ em gồm: Nguyễn Văn Thành (20 tuổi, trú ở phố Phúc Xá, Q.Ba Đình - Thành còn bị truy tố thêm tội hiếp dâm trẻ em); Nguyễn Thị Lụt (36 tuổi, ở Thụy Hòa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh); Trần Duy Giang (17 tuổi, ở xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội).

Từ tháng 12.2006 - tháng 5.2007, các đối tượng trên đã lừa đảo 5 trẻ vị thành niên (từ 15 - 16 tuổi) đưa lên biên giới bán sang Trung Quốc. Một số nạn nhân bị bán cho các động mại dâm ở Pò Chài, Trung Quốc, sau một thời gian đã trốn về Việt Nam hoặc được công an nước bạn giải thoát. Trước đó, Thành còn lên mạng làm quen với một số cháu gái rồi rủ đi Lạng Sơn chơi, trong đó có một cháu đã bị Thành cưỡng hiếp khi đưa vào nhà nghỉ.

                                                   N.V.C

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.