Hà Nội: Từ 1.1.2010 giá nước sạch tăng tối đa 42%

19/12/2009 10:23 GMT+7

* TP.HCM sẽ có lộ trình tăng giá nước hợp lý Trong cuộc họp chiều 18.12, đại diện UBND TP Hà Nội thông báo, từ ngày 1.1.2010, Hà Nội sẽ điều chỉnh giá tiêu thụ nước sạch trên toàn địa bàn thành phố.

Theo đó, mức giá bán điều chỉnh tối thiểu là 4.000 đồng/m3 và tối đa là 12.000 đồng/m3 (mức giá này đã bao gồm thuế VAT và phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt) so với mức giá cũ là 2.800 - 8.000 đồng/m3.

Giá bán nước sinh hoạt ở các quận nội thành và các huyện Thanh Trì, Từ Liêm, Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn: 16m3 đầu tiên giá thanh toán 4.000 đồng/m3; từ trên 16m3 - 20mlà 4.700 đồng/m3; từ trên 20m3 - 35m3 là 5.700 đồng/m3; trên 35m3 là 9.400 đồng/m3.

Giá bán nước sinh hoạt ở thị xã Sơn Tây và các huyện Ba Vì, Phúc Thọ, Quốc Oai, Thạch Thất, Chương Mỹ, Thanh Oai, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Thường Tín, Hoài Đức, Đan Phượng, Mê Linh lần lượt tương ứng với mức tiêu thụ như trên là: 3.800 đồng/m3; 4.500 đồng/m3; 5.400 đồng/m3; 9.000 đồng/m3.

Đồng thời, giá nước sạch cho 5 đối tượng là: các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp, mục đích công cộng, các đơn vị sản xuất, mục đích kinh doanh cũng được điều chỉnh tăng.

Trên địa bàn các quận nội thành và các huyện Thanh Trì, Từ Liêm, Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn, mức giá nước sinh hoạt cho 5 đối tượng trên được áp dụng lần lượt cho mỗi mét khối sẽ là: 5.700 đồng, 5.700 đồng, 4.700 đồng, 7.000 đồng, 12.000 đồng.

TP.HCM sẽ có lộ trình tăng giá nước hợp lý

Ngày 18.12, Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải và các đại biểu HĐND TP.HCM thuộc đơn vị 5 có buổi tiếp xúc với cử tri Q.5. Phát biểu trước cử tri, ông Lê Thanh Hải cho rằng với các chính sách tích cực bảo đảm an sinh xã hội, miễn giảm thuế, TP.HCM đã giảm thu khoảng 10.000 tỉ đồng nhưng thay vào đó là hàng trăm ngàn người có việc làm mới, hàng ngàn hộ thoát nghèo, tình trạng lạm phát đã không xảy ra…

Trước bức xúc của cử tri liên quan đến những vấn đề dân sinh như giá nước, điện, mức lương, BHXH, BHYT… ông Lê Thanh Hải khẳng định lãnh đạo TP luôn quan tâm và sẽ bổ sung các chính sách cho phù hợp, kịp thời; vấn đề nào ngoài khả năng, TP sẽ kiến nghị lên cấp cao hơn.

Riêng việc tăng giá nước sạch, ông Lê Thanh Hải cho rằng UBND TP và các cơ quan liên quan cần có lộ trình tăng giá hợp lý theo từng thời điểm; đồng thời tổ chức họp báo công bố công khai cho dân rõ.

Minh Nam

Trên địa bàn thị xã Sơn Tây và các huyện Ba Vì, Phúc Thọ, Quốc Oai, Thạch Thất, Chương Mỹ, Thanh Oai, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Thường Tín, Hoài Đức, Đan Phượng, Mê Linh mức giá nước sinh hoạt cho 5 đối tượng lần lượt cho mỗi mét khối sẽ là: 5.400 đồng, 5.400 đồng, 4.500 đồng, 6.700 đồng, 11.400 đồng.

Bà Phạm Ngọc Bảo, Phó ban giá của Sở Tài chính Hà Nội cho biết: so với giá bán nước cũ trước đây thì giá mới điều chỉnh tăng bình quân khoảng 27% đối với tất cả các nhóm hộ (có nhóm hộ dùng nước tăng đến 42%).

Hiện nay, giá thành nước sản xuất là 4.682,5 đ/m3, do vậy mức giá nước sinh hoạt tối thiểu áp dụng 4.000 đ/m3 là đã thấp hơn giá thành nước sản xuất và mức giá này áp dụng cho đại đa số người sử dụng nước sinh hoạt (61,36% khách hàng).

Theo bà Bảo, việc tăng giá nước bình quân 27% không ảnh hưởng lớn đến các hộ gia đình và mặt bằng giá cả chung vì nếu mỗi hộ dùng 16m3/tháng (với giá 4.000 đồng/m3 - thấp hơn giá thành sản xuất) thì mỗi tháng chỉ tốn thêm 19.200 đồng/tháng.

Bà Bảo cũng cho biết, khi giá nước được điều chỉnh tăng thì toàn bộ các chi phí lắp đặt đường ống dịch vụ vào nhà dân (bao gồm cả đồng hồ nước) sẽ do ngành nước chịu, tính bình quân ngành nước phải đầu tư trở lại cho mỗi hộ dân lắp nước mới là 15.000 đồng/tháng/hộ.

Ông Nguyễn Như Hải, Tổng Giám đốc Công ty kinh doanh nước sạch thì cho biết thêm, trước khi điều chỉnh giá nước, thành phố mỗi năm phải bù lỗ cho ngành nước 200 tỉ đồng vì giá bán nước luôn thấp hơn giá thành sản xuất (bù lỗ cho Công ty kinh doanh nước sạch 79 tỉ đồng, Công ty cổ phần Vivaco - Vinaconex 100 tỉ đồng, Công ty cấp nước Hà Đông và Sơn Tây khoảng 21 tỉ đồng).

Giá nước điều chỉnh lần này sẽ giúp cho ngành nước có kinh phí đầu tư phát triển hệ thống cấp nước (các hộ dùng nước sẽ được bảo hành và thay đồng hồ định kỳ không mất tiền).

Và cũng từ nguồn kinh phí này, thành phố giao cho ngành nước phải bảo đảm cấp nước cho 100% các quận trong năm 2010 và đầu tư mạng cấp nước cho các huyện ven đô.

Việt Chiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.