Mang 2 khẩu súng đi cướp xe

07/03/2012 03:06 GMT+7

* Khởi tố vụ án hỗn chiến tại cây xăng Khoảng 3 giờ 30 hôm qua, chị Phạm Thị Băng Tâm (SN 1980, ngụ Q.Bình Tân) đi xe máy Air Blade đến trước nhà hàng Nhật Phương (15 Bình Giã, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM) thì bị 2 thanh niên đi xe gắn máy đạp ngã xuống đường rồi cướp xe bỏ chạy.

* Khởi tố vụ án hỗn chiến tại cây xăng

Khoảng 3 giờ 30 hôm qua, chị Phạm Thị Băng Tâm (SN 1980, ngụ Q.Bình Tân) đi xe máy Air Blade đến trước nhà hàng Nhật Phương (15 Bình Giã, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM) thì bị 2 thanh niên đi xe gắn máy đạp ngã xuống đường rồi cướp xe bỏ chạy.

Nghe tri hô, anh Phạm Hùng Cường (SN 1990, quê Bình Thuận) cùng một nhân viên khác của nhà hàng Nhật Phương liền đuổi theo. Một tên cướp đã chĩa súng vào 2 anh bóp cò, nhưng đạn không nổ. Tưởng súng giả nên 2 anh tiếp tục đuổi theo. Một tên cướp hoảng sợ bị ngã xe làm rơi 2 khẩu súng xuống đất và bỏ lại chiếc xe vừa cướp, lên xe đồng bọn tẩu thoát. Công an đã tới hiện trường ghi nhận vụ việc và thu giữ 2 khẩu súng, trong đó 1 khẩu K59 có 4 viên đạn.

* Chiều 6.3, thượng tá Trần Văn Đồng, Trưởng công an TX.An Nhơn (Bình Định), cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi gây rối trật tự công cộng 3 người liên quan đến vụ hỗn chiến tại cửa hàng xăng dầu Hòa Hiệp 5 trên QL1A, thuộc P.Nhơn Hòa, vào sáng 5.3 (Thanh Niên đã phản ảnh). Ba người bị khởi tố gồm Hoàng Thanh Tùng (37 tuổi, chủ cửa hàng xăng dầu), Trần Lê Vinh Quang (37 tuổi, cầm đầu nhóm côn đồ) và Lê Thành Trung (19 tuổi, cùng ngụ Đà Nẵng). 

Đàm Huy - T.T.Duyên - Nguyễn Hương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.