Truy tố bị can “phê” ma túy giết chết 2 bé gái

19/12/2012 03:10 GMT+7

Ngày 18.12, Viện KSND tỉnh Đồng Nai cho biết vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Phan Văn Mạnh (23 tuổi, ngụ H.Nhơn Trạch) về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, Mạnh nghiện ma túy nặng. Trưa 19.6, sau khi đến nhà Trần Công Lợi (ngụ H.Nhơn Trạch) để chơi thì có một nhóm bạn rủ Mạnh sử dụng lá bồ đà. Sau khi “phê” bồ đà, Mạnh về nhà chị ruột là Phan Thị Gái xin tiền đi hút ma túy.

Chị Gái gọi mẹ là bà Trần Thị Xinh để cầu cứu thì bị Mạnh dùng con dao chặt đá chém chị Gái và bà Xinh. Sau đó, Mạnh tiếp tục chạy ra đường cầm dao chém bị thương anh Nguyễn Đăng Toàn đang đi xe máy chở theo chị Nguyễn Thị Tâm và cháu Nguyễn Thị Trang Đài.

Sau khi bị người dân tước dao, Mạnh tiếp tục chạy vào nhà bà Hồ Thị Phàm (cách đó khoảng 30 m) lấy cây cuốc tấn công bà Phàm và 2 cháu nhỏ là Nguyễn Lan Phương và Nguyễn Phương Vy (đều 7 tháng tuổi, đang ở trong nhà bà Phàm) khiến 2 bé tử vong.

Kim Cương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.