Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

25/12/2007 22:58 GMT+7

Ngày 25.12, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Huỳnh Văn Dũng (35 tuổi, ngụ Q.Bình Tân) 9 năm tù về tội "giết người". Do nghi ngờ em gái là Huỳnh Thị Ngọc Thủy xúi giục cha, mẹ lấy lại xe tải đang cho Dũng chạy kinh doanh nên Dũng và Thủy xảy ra mâu thuẫn.

Chiều ngày 3.3.2007, Dũng về nhà cha mẹ ở P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân lấy máy bơm thì gặp Thủy đang cho con ăn ở trước nhà nên đôi bên tiếp tục có lời qua tiếng lại. Sau đó, Dũng xuống nhà bếp lấy dao chạy lên chém chị Thủy hai nhát vào đầu khiến chị gục ngay tại chỗ rồi vứt dao lại hiện trường bỏ về nhà. Chị Thủy được gia đình đưa đi cấp cứu nên may mắn thoát chết nhưng vẫn mang thương tích 29% vĩnh viễn. (L.N)

* Giết người chỉ vì 70.000 đồng

Hôm qua 25.12, TAND TP Cần Thơ mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Võ Tư Nam (17 tuổi, ngụ ấp Phú Lợi, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) 9 năm tù về tội giết người; buộc bồi thường gia đình nạn nhân 26 triệu đồng. Tối ngày 26.8, Nam và Phan Hoàng Thuận hùn tiền đi uống bia. Nam đưa Thuận 200.000 đồng, còn Thuận đưa 100.000 đồng. Sau khi uống bia xong, Thuận tính tiền hết 237.000 đồng, trên đường về Nam bảo Thuận trả lại cho mình số tiền thừa, Thuận không trả nên xảy ra cãi nhau. Sau đó Thuận mượn 70.000 đồng trả cho Nam và có hành vi khiêu khích dẫn đến đánh nhau. Nam đã dùng ống tuýp sắt đánh Thuận chết.

Thanh Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.