Giáo hoàng Francis vẫn dùng hộ chiếu Argentina

19/02/2014 12:48 GMT+7

(TNO) Giáo hoàng Francis vừa gia hạn hộ chiếu và thẻ căn cước Argentina, báo La Croix ngày 18.2 đưa tin.

 
Hộ chiếu và thẻ căn cước Argentina vừa được cấp của Giáo hoàng Francis - Ảnh: AFP

Trong khi các giáo hoàng tiền nhiệm đều đổi sang hộ chiếu Vatican thì Giáo hoàng Francis vẫn dùng hộ chiếu của quê nhà.

La Croix dẫn thông cáo của Bộ trưởng Nội vụ Argentina Florencio Randazzo cho biết: “Hồi tuần trước, Giáo hoàng đã liên hệ với đại sứ của chúng tôi tại Ý Juan Pablo Cafiero để thông báo ngài muốn tiếp tục đến các nước trên thế giới bằng hộ chiếu Argentina. Quyết định của ngài khiến chúng tôi thấy rất vui và tự hào. Với tư cách là người đứng đầu Giáo hội Công giáo, Giáo hoàng đã chọn đi khắp nơi với giấy tờ tùy thân như bất kỳ công dân Argentina nào”.

Đặc biệt, theo ông Randazzo, Giáo hoàng Francis “dứt khoát” không muốn được ưu tiên mà làm theo thủ tục hành chính thông thường.

Điểm “ưu tiên” duy nhất là hình của ngài trên hộ chiếu và thẻ căn cước vẫn có mũ zucchetto (mũ chỏm) của giáo hoàng, trong khi bình thường người trong hình phải để đầu trần.

Đại sứ quán Argentina tại Rome cũng gửi người qua Vatican để chụp hình và lấy dấu vân tay.

Hộ chiếu của Giáo hoàng Francis có thời hạn đến năm 2024 và thẻ căn cước có thời hạn đến năm 2029.

Việc chọn hộ chiếu Argentina và tôn trọng mọi trình tự thủ tục hành chính như người bình thường tiếp tục khẳng định phong cách gần gũi, giản dị của Giáo hoàng Francis.

Lan Chi

>> Giáo hoàng Francis 'nổi tiếng' hơn Tổng thống Mỹ Obama
>> Bán đấu giá xe Harley-Davidson của Giáo hoàng
>> Tổng thống Syria viết thư cảm ơn Giáo hoàng Francis

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.