Kẻ thảm sát ở Na Uy không bị điên

10/04/2012 17:45 GMT+7

(TNO) Một ủy ban gồm các chuyên gia tâm thần được tòa án ở Oslo chỉ định đã kết luận trong ngày 10.4 rằng kẻ gây ra vụ thảm sát kinh hoàng ở Na Uy vào tháng 7 năm ngoái Anders Behring Breivik không bị điên và phải chịu trách nhiệm hình sự.

(TNO) Một ủy ban gồm các chuyên gia tâm thần được tòa án ở Oslo chỉ định đã kết luận trong ngày 10.4 rằng kẻ gây ra vụ thảm sát kinh hoàng ở Na Uy vào tháng 7 năm ngoái Anders Behring Breivik không bị điên và phải chịu trách nhiệm hình sự.

Theo AFP, kết luận này trái ngược với đánh giá ban đầu vào tháng 11 năm ngoái vốn khẳng định kẻ cực hữu 33 tuổi bị chứng tâm thần phân liệt, buộc các công tố viên phải kêu gọi đưa hắn vào viện tâm thần thay vì nhà giam nếu bị kết tội.

Ý kiến y khoa thứ hai được đưa ra chỉ sáu ngày trước khi Breivik bị đưa ra xét xử với tội danh khủng bố vì vụ đánh bom và xả súng vào ngày 22.7 năm ngoái.

Đánh giá mới nhất sẽ làm dấy lên cuộc tranh cãi liệu hắn nên được gửi đến nhà giam hay viện tâm thần sau phiên tòa khai mạc vào ngày 16.4

Breivik đã thú nhận thực hiện vụ tấn công kép song phủ nhận trách nhiệm hình sự. Hắn nói các vụ tấn công là cần thiết cho điều được hắn gọi là cuộc nội chiến chống lại Hồi giáo tại châu u, theo AP.

Bản đánh giá thứ hai được tòa án ra lệnh thực hiện vào tháng 1 trước làn sóng những lời chỉ trích về kết luận trước đó.

Nhiều người chỉ trích đặt câu hỏi liệu một kẻ tâm thần có thể tiến hành một cuộc tấn công được lên kế hoạch tỉ mỉ như thế hay không.

Bản thân Breivik vào tuần trước cũng lên án kết luận thứ nhất là dối trá, nói rằng 80% trong số đó là sai lầm.

Trong một lá thư gửi đến tờ báo Na Uy Verdans Gang, Breivik nói hắn thà chết còn hơn là bị gửi đến viện tâm thần, theo BBC.

“Gửi một nhà hoạt động chính trị đến nhà thương điên thì tàn ác và xấu xa hơn cả việc giết anh ta”, Breivik viết.

Sơn Duân

>> Cảnh sát Na Uy xin lỗi vì vụ thảm sát ở Oslo
>> Anders Behring Breivik chính thức bị buộc tội khủng bố
>> Hung thủ thảm sát ở Na Uy đòi huân chương quân công
>> Kẻ giết người hàng loạt ở Na Uy âm mưu ám sát ông Obama

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.