Vệ tinh sao Thổ có oxy

04/03/2012 10:38 GMT+7

Tàu vũ trụ Cassini của Cơ quan Hàng không - vũ trụ Mỹ (NASA) phát hiện khí oxy bao quanh vệ tinh băng Dione của sao Thổ. Phát hiện này đã củng cố cho giả thuyết có thể có khí oxy bao quanh các mặt trăng gần sao Thổ và sao Mộc.

Tàu vũ trụ Cassini của Cơ quan Hàng không - vũ trụ Mỹ (NASA) phát hiện khí oxy bao quanh vệ tinh băng Dione của sao Thổ. Phát hiện này đã củng cố cho giả thuyết có thể có khí oxy bao quanh các mặt trăng gần sao Thổ và sao Mộc.

 

Mặt trăng băng Dione của sao Thổ - Ảnh: BBC 


Trên bề mặt vệ tinh Dione không có nước dạng lỏng. Tuy nhiên, các chuyên gia NASA cho biết phát hiện mới làm tăng hi vọng về khả năng tìm thấy các thành phần của sự sống trên một trong các mặt trăng của sao Thổ. NASA đang phát triển dự án đưa tàu vũ trụ lên một trong các mặt trăng của sao Thổ để nghiên cứu về sự sống ngoài Trái đất.

Theo Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.