Một bệnh nhân tử vong do nhiễm vi rút cúm A (H1N1)

19/08/2013 18:30 GMT+7

(TNO) Lúc 18 giờ ngày 19.8, bác sĩ Nguyễn Bá Hy, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, xác nhận lúc 8 giờ 45 phút sáng cùng ngày, tại Khoa Hồi sức tích cực - chống độc của bệnh viện có một bệnh nhân tử vong do nhiễm vi rút cúm A (H1N1).

(TNO) Lúc 18 giờ ngày 19.8, bác sĩ Nguyễn Bá Hy, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng xác nhận lúc 8 giờ 45 phút sáng cùng ngày, tại Khoa Hồi sức tích cực - chống độc của bệnh viện có một bệnh nhân tử vong do nhiễm vi rút cúm A (H1N1).

Bệnh nhân tử vong tên Phan Văn Liêm (71 tuổi) ngụ thôn Quảng Thuận, xã Quảng Lập, H.Đơn Dương (Lâm Đồng). Ông Liêm nhập viện sáng 13.8 trong tình trạng sốt, khó thở, các bác sĩ chẩn đoán ông Liêm bị viêm phổi. Trước đó, ông bị sốt nhiều ngày và tự điều trị tại nhà.

Tối 13.8, bệnh nhân Liêm bị sốt cao, được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực - chống độc trong tình trạng suy hô hấp, nên được thở máy liên tục.

Thấy bệnh nhân sốt cao không thuyên giảm nên ngày 14.8, các bác sĩ gửi mẫu đến Trung tâm Y tế dự phòng Lâm Đồng phối hợp với Viện Paster TP.HCM thực hiện tầm soát cúm.

Ngày 17.8, Trung tâm Y tế dự phòng Lâm Đồng thông báo kết quả ông Liêm bị nhiễm cúm A (H1N1) dương tính. Ngay lập tức Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng điều trị cách ly cho ông Liêm.

Tuy nhiên, đến 8 giờ 45 ngày 19.8, ông Liêm đã tử vong.

Đây là ca tử vong đầu tiên ở Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng do nhiễm cúm A (H1N1). Trước đây vài tháng có một nhân viên ngành du lịch cũng bị nhiễm cúm A (H1N1) rất nặng, nhưng được chẩn đoán và điều trị kịp thời nên đã bình phục.

Lâm Viên

>> 6 tháng đầu năm: Hơn 200.000 người nhiễm cúm A/H1N1
>> Thêm một bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1 tử vong
>> Cà Mau phát hiện thêm ca dương tính cúm A/H1N1
>> Cà Mau phát hiện 4 ca nhiễm cúm H1N1 trong một tuần
>> Cà Mau thêm ca nhiễm cúm A/H1N1
>> Tử vong do nhiễm cúm A/H1N1

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.