Phát hiện 'vườn cần sa' trong rẫy cà phê

28/03/2014 20:00 GMT+7

(TNO) Ngày 28.3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông đã tiến hành kiểm tra và phát hiện một vụ trồng cây cần sa với khối lượng lớn tại thôn 11, xã Nam Bình, huyện Đắk Song.

(TNO) Ngày 28.3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông đã tiến hành kiểm tra và phát hiện một vụ trồng cây cần sa với khối lượng lớn tại thôn 11, xã Nam Bình, huyện Đắk Song. 

 Số cần sa tại vườn ông Tuyết được nhổ bỏ
Số cần sa tại vườn ông Tuyết được nhổ bỏ

Có hơn 3.000 cây cần sa trồng xen trong rẫy cà phê sắp đến kỳ thu hoạch, cùng nhiều bao nilon chứa hạt giống cây cần sa. Số cần sa trên là của Nguyễn Quang Sơn (37 tuổi) và Phạm Ngọc Tuyết (60 tuổi, bố vợ của Sơn, trú tại thôn 11, xã Nam Bình, huyện Đắk Song). 

Ông Tuyết khai đã lấy giống của người nhà từ thị xã Gia Nghĩa mang đến rẫy trồng từ cuối tháng 7.2013. Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Song đang tạm giữ hai bố con Phạm Ngọc Tuyết và Nguyễn Quang Sơn để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc, đồng thời tiến hành tiêu hủy toàn bộ số cây cần sa trên.

Tin, ảnh: Phan Bá

>> Trồng cần sa giữa TP.Hải Phòng
>> Trồng cần sa để… nuôi dế?
>> Nhiều trẻ em Việt bị bán sang Anh để trồng cần sa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.