Kỳ thú rừng tượng gỗ Măng Đen

14/03/2014 09:15 GMT+7

(TNO) Khách tham quan đến với 'Tuần văn hóa - du lịch Măng Đen' (huyện Kon Plông, Kon Tum) không thể bỏ qua rừng tượng gỗ ở thác Pa Sỹ...

(TNO) Khách tham quan đến với "Tuần văn hóa - du lịch Măng Đen" (huyện Kon Plông, Kon Tum) không thể bỏ qua rừng tượng gỗ ở thác Pa Sỹ với hàng trăm tượng gỗ độc đáo. 

 
Rừng tượng gỗ ở thác Pa Sỹ với hàng trăm tượng gỗ độc đáo

Các nghệ nhân đã thổi hồn vào mỗi tác phẩm tượng một hồn phách riêng, mang đậm bản sắc dân tộc bản địa Kon Tum.  

Đến thác Pa Sỹ, nhìn vào cánh rừng bên trái có thể thấy thấp thoáng trong rừng xanh mênh mang là dãy tượng gỗ im lìm.

Trưởng ban giám khảo liên hoan tạc tượng Măng Đen năm 2014, ông Trương Công Thức, cho biết: tượng gỗ ở đây có đủ mọi sắc thái, khi thì tượng người phụ nữ giã gạo, dệt vải, đàn ông đi săn, cả nhà đi rẫy, đang chơi nhạc cụ, già làng, uống rượu cần, lễ ăn trâu, lễ bỏ mả, có cả tượng anh bộ đội cụ Hồ…

Các loài thú nuôi và thú rừng có quan hệ đến đời sống, sinh hoạt của người dân vùng Tây Nguyên cũng hiện diện trong rừng tượng gỗ.

Đâu đó thấp thoáng trong rừng xanh là các nhà sàn được các nghệ nhân dùng đục, rìu dựng lên trên một khúc gỗ tròn. Thế nhưng, tất cả đều mang âm hưởng buồn. Phải chăng đó là tiếng nói của sự chịu đựng, nhẫn nại trước cuộc sống khắc nghiệt của rừng xanh?

Nghệ nhân A Bình, người làng Sê Đăng, xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô (Kon Tum), tham gia liên hoan tạc tượng dân gian lần này, cho biết anh sẽ tạo một tác phẩm tượng người đàn bà trên đường đi rẫy, cao đến 1,7 m.

“Anh học nghề này ở đâu?”, chúng tôi hỏi. A Bình bảo: “Ô, mình tự học thôi. Thấy người già làm, mình làm theo nhưng đã tham gia tạc được dân gian 4 lần rồi đấy, có một lần ở Hà Nội”, A Bình khoe.

Một số hình ảnh về rừng tượng gỗ ở thác Pa Sỹ, Măng Đen:

 

 
Dùng rìu tạc tượng

 
Gương mặt tượng gỗ hiện ra

 
Hình tượng mẹ bồng con

 
Người đàn bà bồng con

 
Các nghệ nhân tạc tượng gỗ tham gia hoạt động tuần lễ văn hóa - du lịch

 
 
 
 

 
Vườn tượng gỗ ở Măng Đen

300 nghệ nhân tham gia “Tuần văn hóa - du lịch Măng Đen”

“Tuần văn hóa - du lịch Măng Đen” tại huyện Kon Plông (Kon Tum) diễn ra từ ngày 12.3 đến 16.3 có 300 nghệ nhân tham gia. Ngoài liên hoan tạc tượng gỗ dân gian, Tuần văn hóa - du lịch ở đây còn có liên hoan văn hóa ẩm thực, có 9 đơn vị tham gia, mỗi đơn vị nấu từ 6 - 7 món ăn truyền thống như: thịt chuột, thịt ếch, heo rừng, gà nướng, nai rừng, nhím, cá suối, cơm lam…

Bên cạnh đó, tuần "Tuần lễ văn hóa - du lịch Măng Đen" còn có các hoạt khác: Liên hoan văn hóa nghệ thuật dân gian, trình diễn trang phục dân tộc, phục dựng lễ hội, cồng chiêng mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc của địa phương, thi đấu thể thao dân tộc...

Dịp này, huyện Kon Plông khai trương khu du lịch thác Pa Sĩ và tham quan vườn tượng Măng Đen vào sáng ngày 14.3.

Bài, ảnh: Phạm Anh

>> Kỳ thú Măng Đen
>> Xây dựng vùng du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen
>> Phát hiện chim Mi Langbian ở Măng Đen

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.