Thai phụ chớ ăn uống thiếu sắt!

13/11/2006 17:30 GMT+7

Trẻ sơ sinh có lượng chất sắt thấp khi lớn lên dễ bị thiểu năng trí tuệ cho dù các em được điều trị bổ sung chất này từ sớm.

Các nhà khoa học thuộc Đại học Michigan (Mỹ) đã rút ra kết luận này sau khi theo dõi 185 trẻ từ lúc 1 tuổi cho đến khi trưởng thành. Các nhà khoa học kêu gọi các thai phụ nên thực hiện chế độ dinh dưỡng đầy đủ, bao gồm cả sắt, để tránh sinh con bị thiểu năng trí tuệ. (Reuters)

* Ăn cá giúp trẻ em bớt... nóng giận. Các nhà khoa học Anh đã tiến hành nghiên cứu trên 28 học sinh từ 10-16 tuổi bằng cách cho các em uống mỗi ngày một liều dầu cá. Kết quả cho thấy số lần "nổi cơm tam bành" của các em đã giảm mạnh từ 112 lần xuống 36 lần. Theo các chuyên gia, dầu cá hay gan, thịt cá chứa nhiều omega-3 và omega-6 đã giúp các em biết tự kiềm chế tâm tính của mình, nhất là những em có bản tính nóng nảy. (Daily Mail)

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.