Bỏ bát vọng mâm

08/04/2012 03:29 GMT+7

Từ chức tổng thống ngay sau khi ấn định ngày tổng tuyển cử mới, để cử tri cùng lúc bầu tổng thống lẫn quốc hội, là nước cờ chính trị cao tay nhưng đầy mạo hiểm của Tổng thống Serbia Boris Tadic.

Từ chức tổng thống ngay sau khi ấn định ngày tổng tuyển cử mới, để cử tri cùng lúc bầu tổng thống lẫn quốc hội, là nước cờ chính trị cao tay nhưng đầy mạo hiểm của Tổng thống Serbia Boris Tadic.

Ông Tadic chủ định hy sinh năm tại chức cuối cùng để đổi lấy cả nhiệm kỳ cầm quyền mới cho bản thân lẫn đảng Dân chủ của mình.

Hiện tại, dân chúng Serbia dành nhiều ủng hộ cho vị tổng thống này nhưng đảng Dân chủ lại không được như thế. Theo kết quả thăm dò dư luận mới nhất, ông Tadic có nhiều khả năng tái đắc cử trong khi đảng Dân chủ lại bị yếu thế so với một vài đảng khác. Vì thế, nước cờ chính trị trên của ông Tadic nhằm tận dụng uy tín cá nhân và việc Serbia mới vừa được EU công nhận là ứng cử viên gia nhập khối này để giúp đảng Dân chủ tiếp tục cầm quyền. Nước cờ này chẳng khác gì tạm thời bỏ bát để hy vọng giành về cả mâm.

Tuy nhiên, thời điểm này ẩn chứa nhiều rủi ro đối với sách lược của Tổng thống Tadic. Cũng theo kết quả thăm dò dư luận, người dân Serbia đang chú trọng đến “bữa cơm” hằng ngày, ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, nạn tham nhũng, đói nghèo gia tăng. Việc đứng vào khối EU hay vấn đề Kosovo hiện trở thành thứ yếu trong mắt dân chúng. Kết quả trên bắt nguồn từ việc tỷ lệ thất nghiệp hiện tại lên đến 24%, tăng trưởng kinh tế năm 2012 dự báo chỉ còn 0,5%, tiền tệ mất giá nghiêm trọng. Tình trạng này khiến uy tín đảng Dân chủ vốn đang cầm quyền bị giảm sút nghiêm trọng. Vì thế, nhiều khả năng dân chúng Serbia sẽ để Tổng thống Tadic tiếp tục tại vị nhưng vẫn hạ bệ đảng Dân chủ của ông.

La Phù

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.