Liên quan đến đường dây chạy quota xuất khẩu hàng dệt may: Một tổng giám đốc lập 5 công ty để chuyên mua bán quota

15/11/2004 23:45 GMT+7

Tối 14/11 Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã thực hiện lệnh khởi tố, bắt tạm giam Tăng Phát Bảo (sinh năm 1967, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty TNHH Phát triển dệt may Bảo Phát VN) tại Hải Phòng vì hành vi "làm giả tài liệu giấy tờ", liên quan đến đường dây mua bán quota xảy ra ở Bộ Thương mại.

Theo nguồn tin riêng của Báo Thanh Niên, ngoài Công ty Bảo Phát VN, Tăng Phát Bảo còn lập thêm 4 công ty khác chỉ nhằm mục đích kinh doanh... quota. Cùng bị triệu tập, bắt giữ với Tăng Phát Bảo đêm 14/11 còn có 4 đối tượng nữa, trong đó có một cán bộ thuộc Phòng Cấp phép kinh doanh của Sở Kế hoạch - Đầu tư TP Hải Phòng.

H.P

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.